Ngọc Trinh: "Bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật"

Đinh Thu Hiền
02/02/2024 - 10:34
Ngọc Trinh: "Bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật"

Bị cáo Ngọc Trinh trả lời HĐXX tại tòa. Ảnh: TH

Thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh cho biết không cố tình vi phạm pháp luật, còn bị cáo Trần Xuân Đông thì vì quá thích xe, lại không đủ tiền nên mua các xe moto phân khối lớn không có giấy tờ

Ánh mắt đượm buồn, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc khi trả lời xét hỏi của HĐXX. Cô cho biết "không cố tình, không cố ý vi phạm pháp luật".

"Vì muốn thi bằng A2 nên bị cáo mới có ý định tập xe phân khối lớn. Được người giới thiệu, bị cáo mới biết thầy Đông để tập xe", bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh khai báo trước tòa. 

Theo Ngọc Trinh, bị cáo đã hẹn giờ cho thầy dạy là Trần Xuân Đông, còn Đông chọn địa điểm để tập từ 6 hoặc 8h sáng. Vì bị cáo thấy đường vắng, lại có nhiều người tập.

Nói về việc chủ động ghi hình, Ngọc Trinh cho biết công việc thường ngày của trợ lý là quay các hoạt động của bị cáo, chứ không phải phân công công việc. Các động tác trên xe là do "thầy Đông hướng dẫn, còn bị cáo làm theo".

Ngọc Trinh: "Bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật"- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh tại tòa

Bị cáo Trần Xuân Đông cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu và cho biết "Trinh khai đúng sự thật". Liên quan tới 3 xe moto phân khối lớn không có giấy tờ bị cơ quan điều tra thu giữ, Đông cho biết vì thích xe quá mà lại không có nhiều tiền nên biết xe không rõ nguồn gốc nhưng vẫn mua. Bị cáo Đông không dạy lái xe ở trung tâm mà chỉ dạy cho khách hàng của hãng xe nơi Đông làm việc. 

* Theo cáo trạng, ngày 6/10/2023, Trần Thị Ngọc Trinh đã cùng Trần Xuân Đông chạy xe BMW, dung tích xi lanh 999 cm3 trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức (TPHCM), với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe hạng A2.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Trinh và Đông cũng điều khiển moto lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác nguy hiểm: đứng hai chân một bên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe...

Các lần chạy xe này, Trinh và Đông đều quay phim, đăng 5 video lên tài khoản Tiktok Ngoc Trinh, Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, Fanpage Ngọc Trinh. Các tài khoản này đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác.

Ngọc Trinh: "Bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật"- Ảnh 2.

Bị cáo Trần Xuân Đông

Khi bị bắt, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết pháp luật, mong nhận được khoan hồng.

3 luật sư bào chữa cho Ngọc Trinh, 1 luật sư bào chữa cho Trần Xuân Đông sáng nay. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào trưa nay, 2/2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm