“Ngôi sao” phim hành động Tom Hardy: Không ngừng viết thư tình cho vợ

Biệt Sa (Dịch)
10/06/2022 - 15:30
“Ngôi sao” phim hành động Tom Hardy: Không ngừng viết thư tình cho vợ

Tom Hardy và Charlotte Riley

Charlotte Riley đưa Tom Hardy đến với âm nhạc để chữa lành vết thương tinh thần còn tài tử giúp vợ vượt qua nỗi sợ loài chó do hồi bé cô từng bị chó cắn. Cặp đôi tiếp tục duy trì những lá thư tình khi đã về chung một nhà.

Tom Hardy và Charlotte Riley gặp nhau lần đầu năm 2009, khi cùng góp mặt trong hai phần của tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết "Đồi gió hú" của nhà văn Charlotte Bronte. Lúc này, Tom Hardy đã có một con trai từ cuộc hôn nhân trước. Trước khi hẹn hò bạn diễn, tài tử từng có một quãng thời gian khủng hoảng, rượu chè bê bết. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đổ vỡ. Khi gặp Charlotte Riley, Tom Hardy vừa mới bước ra khỏi vũng lầy của cuộc đời. Và anh phải mất nhiều năm để có được sự tin tưởng của bạn gái. Đính hôn vào năm 2010, một năm sau đó, Tom Hardy và Charlotte Riley đường ai nấy đi. Nhưng rồi họ yêu lại từ đầu.

Thời điểm năm 2012, "ngôi sao" phim hành động đã thổ lộ trên báo chí rằng: "Tôi đợi cô ấy bao lâu cũng được". Trong nhiều năm hẹn hò, cặp đôi thường xuyên phải xa nhau do lịch trình công việc bận rộn. Và những lá thư tình giúp "giữ lửa" cho mối quan hệ của họ. Cặp đôi về chung một nhà tại một lâu đài thơ mộng ở miền Nam nước Pháp. Họ chỉ mời các thành viên trong gia đình và một số người bạn thân. Con trai riêng của Tom Hardy đương nhiên có mặt trong hôn lễ.

"Cô ấy là một người rất tốt bụng, trong sáng" - Đó là điều Tom Hardy nói về vợ của mình. Về phần Charlotte Riley, cô chưa từng thắc mắc về quá khứ hay bất cứ lỗi lầm nào trong quá khứ của ông xã. Thay vào đó, cô dành tình yêu và niềm tin cho anh. Xuất phát điểm và cuộc sống cá nhân khác nhau nhưng Tom Hardy và Charlotte Riley đã gặp gỡ, hẹn hò, kết hôn và chung sống bằng sự tâm giao đặc biệt. Charlotte Riley đưa Tom Hardy đến với âm nhạc để chữa lành vết thương tinh thần còn tài tử giúp vợ vượt qua nỗi sợ loài chó do hồi bé cô từng bị chó cắn. Cặp đôi tiếp tục duy trì những lá thư tình khi đã về chung một nhà.

Kể từ thời điểm quen biết nhau, cả hai đều xác định gia đình là ưu tiên hàng đầu. Lần đầu tiên gặp gỡ con riêng của chồng, Charlotte Riley đã ôm lấy cậu bé Louis và thốt lên: Cậu bé thông minh, sáng tạo đáng kinh ngạc nhất mà cô từng gặp. Nữ diễn viên cũng thổ lộ, cô cảm thấy vinh dự khi được làm mẹ kế của cậu bé. Năm 2015 và năm 2017, nữ diễn viên lần lượt sinh hai con nhưng giữ bí mật về hình ảnh của các con. Cặp đôi luôn xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ mà họ là khách mời với trang phục đồng điệu. Bà xã của Tom Hardy tiết lộ, tài tử rất chăm làm việc nhà, nhất là khoản dọn dẹp phòng ngủ.

Trước khi sinh con trai thứ hai, vợ chồng Tom Hardy và Charlotte Riley đã chuyển về sống ở vùng nông thôn. Nam tài tử tập thể dục, làm vườn và làm bánh cùng các con như những ông bố bình thường. Mục đích của vợ chồng anh là tạo điều kiện để các con phát triển hoàn thiện về thể chất. Thời thơ ấu, nam diễn viên từng gây nhiều rắc rối cho bố mẹ nên khi trở thành một người bố, anh cố gắng để làm gương cho các con và khiến chúng tự hào. Năm ngoái, diễn viên Charlotte Riley đã mở một nhà trẻ, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ cho những người làm trong ngành điện ảnh. Dự án này của cô nhận được sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè, gia đình, nhất là ông xã Tom Hardy.

Tom Hardy sinh năm 1977, là một diễn viên, nhà sản xuất, nhà biên kịch người Anh. Gia tài phim ảnh của tài tử trải dài từ những bộ phim "bom tấn" đến các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật kinh phí thấp. Tom Hardy ghi tên mình qua những bộ phim như: Inception, The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road, Venom, Warrior, Locke, Lawless, Dunkirk...

Charlotte Riley sinh năm 1981, được biết đến với vai diễn trong các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển như: "Easy Virtue" (Đức hạnh), "Wuthering Heights" (Đồi gió hú).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm