Ngủ quên trên lưng trâu, bé gái 9 tuổi bị kéo lê 500m gây chấn thương sọ não

28/05/2019 - 17:01
Trong lúc chăn trâu, bé T. buồn ngủ nên đã lấy dây thừng buộc ngang thân người rồi ngủ trên lưng trâu. Bất ngờ, trâu lồng lên khiến bé ngã khỏi lưng và kéo lê 500m gây chấn thương sọ não, hôn mê.

Ngày 28/5, BV Đa khoa Điện Biên cho biết, BV vừa tiếp nhận bé Lò Thị T. (9 tuổi, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên) bị trâu húc, hiện trong tình trạng nguy kịch.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu nhiều vùng đầu, cổ. Gia đình cho biết, trước đó bé đi chăn trâu ở gần nhà. Trong lúc chăn trâu, bé T. buồn ngủ nên đã lấy dây thừng buộc ngang thân người rồi ngủ trên lưng trâu. Bất ngờ, trâu lồng lên khiến bé ngã khỏi lưng trâu. Tuy nhiên, do dây thừng vẫn còn quấn trên người nên bé bị trâu kéo lê hơn 500. Gia đình phát hiện đã nhanh chóng đưa bé đến BV tại địa phương sơ cứu rồi chuyển về BV Đa khoa tỉnh Điện Biên.

a12.jpg
Bệnh nhi đang được điều trị tại BV Đa khoa Điện Biên

 

Tại BV, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị chấn thương sọ não, tiên lượng rất nặng. Hiện tại, bé đang được điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu của BV.

Trước đó, khi cho trâu ăn, bé Hoàng Thanh Tâm (9 tuổi, ở huyện Trấn Yên, Yên Bái) cũng bị gãy xương hàm do trâu húc. Theo gia đình bệnh nhi, trong lúc trâu ăn, bé vuốt ve và chơi đùa với trâu. Bất ngờ, trâu húc mạnh vào người bé gây chấn thương nặng. Gia đình phát hiện đã đưa bé đến BV cấp cứu trong tình trạng tổn thương rất nặng vùng mặt. Vết thương rách phức tạp hai bên khóe môi, vết thương chảy máu nhiều. 

Tại BV Đa khoa Yên Bái, bệnh nhi được xác định bị gãy bán phần xương hàm trên, xương ổ cung răng bên trái, khối xương gãy di lệch nhiều. Các bác sĩ đã lập tức phẫu thuật điều trị gãy xương cùng vết thương phần mềm phức tạp vùng hàm mặt cho bệnh nhi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm