'Ngựa sắt' đại náo vùng biên

14/06/2016 - 15:47
Được gọi là "ngựa sắt" vì có thể chở khối lượng hàng gấp 2-3 lần so với 1 con ngựa, những chiếc xe mày không giấy tờ, không biển số, đôi khi không phanh không chuông chạy đầy đường ở Sơn La.
"Ngựa sắt" không biển, không giấy tờ và được "chế" những phụ kiện với phương châm tiết kiệm tối đa, được các trai bản sử dụng thường xuyên.
Người dân ở các xã vùng cao của tỉnh Sơn La tậu
Người dân ở các xã vùng cao của tỉnh Sơn La tậu "ngựa sắt" với giá 1 triệu đến 2 triệu đồng để chở ngô.
Người đàn ông này điều khiển
Người đàn ông này điều khiển "ngựa sắt" mà không đội mũ bảo hiểm. Họ xác định, nếu chẳng may bị công an giao thông kiểm tra xe, họ sẵn sàng "bỏ của chạy lấy người".
Một con
Một con "ngựa sắt" chở bằng 3 con ngựa, do vậy giờ đây ở các xã vùng cao của tỉnh Sơn La sử dụng thay ngựa rất nhiều.
Đôi khi chúng được bà con gọi là
Đôi khi chúng được bà con gọi là "xe cởi truồng" do ngoại hình trần trụi. Xuất hiện nhiều ở các xã vùng cao, loại xe này tiềm ẩn nhiều hiểm nguy do không đảm bảo an toàn để lưu thông.
Xe quá đát, xe không giấy tờ được tập trung tại một số điểm rồi bán về cho bà con ở các xã vùng cao.
Xe quá đát, xe không giấy tờ được tập trung tại một số điểm rồi bán về cho bà con ở các xã vùng cao.
Ngựa sắt đã không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, lại thường xuyên chở nặng đi đường núi.
Ngựa sắt đã không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, lại thường xuyên chở nặng đi đường núi.
Chưa có thống kê về các vụ tai nạn do
Chưa có thống kê về các vụ tai nạn do "xe cởi truồng" gây ra, cũng như chưa có bàn tay quản lý can thiệp vào việc kiểm soát lưu hành loại xe này.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm