Người dân có thể nhận thông tin cảnh báo thiên tai qua mini app

PV
16/07/2023 - 20:43
Người dân có thể nhận thông tin cảnh báo thiên tai qua mini app

Giao diện mini app Phòng chống thiên tai Việt Nam.

Mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam” có nhiều tính năng, trong đó có 2 tính năng nổi bật là “Kết nối cứu trợ” trong tình huống nguy cấp và “Phản ánh thiên tai” nhằm cung cấp thông tin về tình trạng, nguy cơ tiềm ẩn thiên tai.

Mini app (ứng dụng nhỏ) "Phòng chống thiên tai Việt Nam" do Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phát hành trên nền tảng zalo.

Đây là ứng dụng với nhiều tính năng giúp hỗ trợ người dân khi gặp những tình huống khẩn cấp mùa mưa bão.

Tính năng nổi bật nhất của ứng dụng mini này là "Kết nối cứu trợ". Trong các tình huống nguy cấp, người dân có thể thông qua tính năng này để cung cấp thông tin liên lạc, gửi định vị kèm mô tả và hình ảnh để lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Danh sách số điện thoại và đường dây nóng cũng sẽ hiển thị trên màn hình để người dân có thể liên lạc cơ quan chức năng của địa phương thông qua tính năng "Liên lạc khẩn cấp".

Người dân có thể nhận thông tin cảnh báo thiên tai qua mini app - Ảnh 1.

Mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam"

Với tính năng "Phản ánh thiên tai" trên mini app, người dùng có thể chủ động gửi đến cơ quan chức năng tình trạng, nguy cơ tiềm ẩn hoặc tình hình thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Thông qua thông tin được cung cấp, cơ quan chức năng tại khu vực sẽ có dữ liệu đầu vào để nhanh chóng xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

Trên mini app của Zalo còn cung cấp nhiều kiến thức, thông tin, hình ảnh để hướng dẫn, giúp người dùng bồi dưỡng kỹ năng nhằm chủ động ứng phó trước, trong và sau khi thiên tai xuất hiện.

Khi sử dụng mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam", người dân sẽ được cập nhật nhanh chóng tình hình thời tiết, cảnh báo khẩn cấp ở các địa phương. Ứng dụng cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Dao, tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Khmer, giúp mọi người dân, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số đều tiếp cận được

Mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam" được xem là ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Người dân có thêm một kênh thông tin để chủ động hơn trong việc ứng phó trước tình hình thiên tai ngày càng phức tạp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm