Người dân đặt hoa bên tượng đài, tưởng niệm 3 cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy

Nguyễn Long
02/08/2022 - 19:32
Người dân đặt hoa bên tượng đài, tưởng niệm 3 cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy

Những bó hoa tươi được người dân Hà Mội đặt bên tượng đài thay cho lời tri ân đến các chiến sĩ đã hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

Nhiều người dân tại Hà Nội đã mua hoa đến đặt trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” để tưởng niệm 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong khi tham gia cứu hỏa tại quán karaoke.

Chiều 2/8, gần 1 ngày sau khi 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke, người dân tại Hà Nội đã mang hoa đến đặt trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” trên phố Trần Nhân Tông.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, khi nghe tin 3 chiến sĩ công an hy sinh trong vụ cháy, bản thân anh rất buồn, hôm nay anh xin về sớm hơn thường ngày để mua bó hoa tươi, mang đến đặt dưới chân tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ", thay cho lời tri ân 3 chiến sĩ vừa ngã xuống khi tham gia chữa cháy để giành lại sự sống cho 8 người.

Người dân đặt hoa lên tượng đài, tưởng niệm 3 cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy - Ảnh 1.

Nhiều người dân đã mang những bông hoa tươi đặt dưới chân tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” trên phố Trần Nhân Tông để tri ân sự hy sinh anh dũng của 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

"Hôm qua tôi có đi ngang qua khu vực xảy ra vụ cháy, có dừng lại xem một chút, khi ngọn lửa cơ bản được khống chế thì tôi rời đi, thật không ngờ đến tối báo chí đăng thông tin đã có 3 đồng chí cảnh sát hy sinh, thực sự rất đau xót. Hiện tại tôi đang chờ thông tin chính thức lễ viếng của 3 chiến sĩ cảnh sát và mong muốn được tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng...", anh Hùng nói.

Bà Đỗ Thị Nhung (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, bản thân bà bị gãy chân chưa hồi phục hẳn, đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hôm nay bà đã nhờ cháu nội lai ra khu vực tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" để đặt bó hoa, thay như lời cảm ơn gửi đến các chiến sĩ. Việc làm của các chiến sỹ khiến bà rất xúc động và yêu mến.

"Tôi năm nay 70 tuổi rồi, chân lại yếu. Nếu còn khỏe chắc tôi cũng đến để hỏi thăm, động viên gia đình các em, các cháu. Tôi đã từng làm mẹ, làm bà nên tôi hiểu cảm giác mất đi một người con, người cháu nó sẽ đau đớn thế nào... Khổ quá, thương nhất thằng bé 19 tuổi, vừa mới nhập ngũ được mấy tháng thì gặp nạn", bà Nhung buồn bã nói.

Người dân đặt hoa lên tượng đài, tưởng niệm 3 cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy - Ảnh 2.

Những bó hoa tươi được người dân mang tới tưởng niệm các chiến sĩ

* Như PNVN đã phản ánh, khoảng 13h30 ngày 1/8, tại quán Karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì; quán không hoạt động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến chữa cháy. Quá trình chữa cháy, 3 CBCS Đội PCCC đã hy sinh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Có mặt tại hiện trường vụ cháy còn có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH…

Danh tính 3 cán bộ hy sinh: gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ.

Sự hy sinh của các anh không chỉ để lại nỗi đau cho người thân, cho đồng đội, bạn bè mà còn khiến tất cả mọi người xót xa. Trên các fanpage và diễn đàn của mạng xã hội, hàng nghìn người đã bày tỏ nỗi tiếc thương dành cho những người lính anh hùng. 

Sáng 2/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với chiến sĩ Đặng Anh Quân, từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt, từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Cùng ngày, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định truy tặng Bằng khen 3 cán bộ chiến sĩ vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tới Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi) và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm