Chính trị - Xã hội

Người dân Thủ đô tự hào, bồi hồi trước đại thực cảnh về Hà Nội hào hoa và anh dũng

Trường Hùng 06/10/2024 - 04:38 PM
Hàng nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh thành đã có mặt ở phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) từ sớm ngày 6/10/2024 để tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024). Chương trình đã truyền cảm hứng về khát vọng hòa bình, xây dựng Hà Nội, Việt Nam tươi đẹp đến thế hệ trẻ.

Sáng 6/10, tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc chương trình "Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình". 

Chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” là đại thực cảnh “Ký ức Hà Nội” gồm 3 phân đoạn: Phân đoạn 1 với chủ đề “Ký ức Hà Nội - Những ngày toàn quốc kháng chiến”; Phân đoạn 2 với chủ đề “Cảm xúc tháng Mười”, tái hiện khoảng thời gian 9 năm kháng chiến gian khổ đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ huy hoàng, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Phân đoạn 3 với chủ đề “Khí phách Hà Nội” thể hiện khí chất, sự sáng tạo của của người Hà Nội trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" (16/7/1999-16/7/2024).

Ngay từ sớm, tại các ngả đường vào phố đi bộ Hồ Gươm, hàng nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có mặt từ sớm.

Chương trình là dịp tôn vinh truyền thống lịch sử của Hà Nội, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô yêu chuộng hòa bình đến toàn thể người dân và bạn bè quốc tế.

Buổi lễ chào cờ đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 10/10/1954, sau khi Thủ đô được giải phóng đã được tái hiện. Khoảng 10.000 đại biểu cùng tham dự và hát vang bài Quốc ca, tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và khát vọng hòa bình.

Điểm nhấn của chương trình là màn tái hiện lại hình ảnh đoàn quân tiến về Hà Nội trong thời khắc lịch sử ngày 10/10/1954 khi quân đội Việt Nam tiếp quản Thủ đô, đánh dấu sự kết thúc ách đô hộ thực dân, được tái hiện bằng nhũng màn biểu diễn thực cảnh quy mô lớn của gần 1.000 chiến sỹ cùng 200 nghệ sỹ, diễn viên múa.

Chương trình cũng là dịp quy tụ giao lưu lớn nhất giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân đại diện cho 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô với hơn 8.000 người tham gia, diễu hành, trình diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian, bao gồm những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO và quốc gia công nhận, cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô,…

Nhiều người dân có mặt tại đây cảm thấy tự hào, bồi hồi về những khoảnh khắc lịch sử. Chương trình đã lan tỏa được thông điệp hòa bình, khát vọng dựng xây Hà Nội, Việt Nam tươi đẹp đến thế hệ trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn