Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/07/2026 - 16:43 (GMT+7)

Đông đảo người dân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Nam Nguyên
Đông đảo người dân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Người dân tới khám trong ngày đầu Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ thống y tế chuyên sâu Việt Nam.

Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và tiếp nhận người bệnh, hiện thực hóa chủ trương đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, đồng thời tăng cường năng lực khám, chữa bệnh cho khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối về ngoại khoa với hơn 120 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu chuyên môn thông qua cơ sở mới tại Ninh Bình. Đây không chỉ là sự mở rộng về quy mô hoạt động mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới bệnh viện chuyên sâu, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ thuật cao với chi phí và thời gian hợp lý hơn.

Bệnh viện được đầu tư quy mô 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 m2, diện tích sàn gần 120.000 m2. Hệ thống hạ tầng được thiết kế đồng bộ với các khu khám bệnh, điều trị, phòng mổ, hồi sức tích cực, cận lâm sàng và các khu hỗ trợ chuyên môn hiện đại.

Theo định hướng phát triển, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai đầy đủ các chuyên khoa ngoại mũi nhọn như phẫu thuật thần kinh, tim mạch, gan mật, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, cột sống, lồng ngực, tiết niệu, vi phẫu, nhi khoa và hồi sức tích cực.

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm chất lượng chuyên môn thống nhất giữa hai cơ sở.

Đông đảo người dân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phủ nhấn mạnh, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế cũng như người dân trong khu vực. Hai bệnh viện sẽ góp phần giảm áp lực cho các cơ sở tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ kỹ thuật cao, giảm chi phí đi lại và điều trị.

Thủ tướng khẳng định, đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai, cho chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ Y tế cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ thống khám chữa bệnh hiện đại; các bộ, ngành và địa phương phối hợp phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyển đổi số; đồng thời yêu cầu hai bệnh viện xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là kết quả của quá trình tháo gỡ nhiều khó khăn kéo dài trong triển khai dự án. Công trình từng gặp hàng loạt vướng mắc về cơ chế, pháp lý, kỹ thuật và chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có thời điểm phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả; phát triển mạng lưới bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực y tế địa phương. Các bệnh viện tuyến cuối không chỉ thực hiện điều trị các ca bệnh khó mà còn phải đảm nhiệm vai trò đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cho toàn hệ thống.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ mở rộng không gian phát triển của bệnh viện mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Việc vận hành cơ sở mới sẽ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị, đồng thời nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh nặng và bệnh lý phức tạp ngay tại khu vực. Đây cũng sẽ là nền tảng để hình thành một trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hiện đại, phục vụ người dân Ninh Bình cùng các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, góp phần hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển lên Hà Nội hoặc ra nước ngoài điều trị.

Niềm vui sau nhiều năm chờ đợi

Ngay trong ngày đầu tiên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, hàng nghìn người dân đã có mặt từ sáng sớm để được khám sức khỏe và trực tiếp chứng kiến thời khắc mà họ chờ đợi suốt nhiều năm. Nhiều người bệnh là niềm vui, sự háo hức xen lẫn kỳ vọng khi từ nay được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không còn phải vượt quãng đường hàng trăm km lên Hà Nội.

Có mặt từ rất sớm, ông Nguyễn Văn Cấp (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) không giấu được xúc động khi là một trong những người đầu tiên được khám bệnh đúng ngày bệnh viện khai trương. Ông cho biết, người dân trong vùng đã mong mỏi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động từ rất lâu.

Đông đảo người dân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh 2.
Đông đảo người dân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh 3.
Đông đảo người dân đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh 4.

Người dân đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Theo ông Cấp, trước đây mỗi khi cần khám hoặc điều trị chuyên sâu, gia đình ông thường phải lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội. Mỗi chuyến đi đều phải dậy từ rất sớm, mất nhiều giờ di chuyển, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi rất tốn kém. Đối với những người cao tuổi hoặc mắc bệnh mạn tính phải tái khám nhiều lần, việc đi khám rất vất vả.

"Hôm nay được đi khám đúng ngày khai trương, lại đúng dịp bệnh viện tổ chức khám miễn phí cho các đối tượng chính sách nên tôi rất phấn khởi. Điều đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân. Có bệnh viện ở gần, chúng tôi được khám chữa bệnh thuận lợi hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian và chi phí", ông Cấp chia sẻ.

Cũng chung niềm vui ấy, bà Bùi Thị Thu Hiền (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết, mặc dù nhà chỉ cách bệnh viện khoảng 30 phút di chuyển nhưng bà vẫn có mặt từ rất sớm. "Tôi từng nhiều lần lên Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội để khám bệnh xương khớp. Mỗi lần đi đều rất vất vả vì quãng đường xa, bệnh viện đông, phải xếp hàng chờ đợi. Nay bệnh viện hiện đại ngay tại Ninh Bình đi vào hoạt động, người dân chúng tôi mừng lắm", bà Hiền nói.

Trong buổi khám đầu tiên, bà Hiền được thực hiện nhiều dịch vụ như đo loãng xương, khám tim phổi, xét nghiệm máu và được trả kết quả ngay trong ngày. Theo bà, quy trình khám được tổ chức khoa học, có nhân viên y tế hướng dẫn tận tình nên người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, không gặp nhiều khó khăn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận