pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người dân ở Cam Thịnh Tây cần tiếp cận kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế

Lữ đoàn 957 trao tặng quà tại lễ khánh thành nhà tình thương cho hộ dân ở địa phương kết nghĩa
Mong muốn cuộc sống của người dân bớt đói nghèo, lạc hậu
- Được biết, trong gần 27 năm qua, Lữ đoàn 957 - Vùng 4 Hải quân đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân ở xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà trong công tác xoá đói, giảm nghèo. Xin đồng chí cho biết vì sao đơn vị lại chọn địa bàn này để thực hiện nhiệm vụ dân vận của đơn vị?
Thượng tá Tiên Quang Sự: Nằm trên địa bàn thành phố Cam Ranh, xã Cam Thịnh Tây tiếp giáp với 2 xã vùng sâu thuộc tỉnh Ninh Thuận, là địa phương miền núi, với chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglay sinh sống. Địa hình ở đây là đồi núi khô cằn, đất đai bạc màu, hoang hoá nhiều năm, bà con dân tộc ở đây sống chủ yếu bằng nghề trồng mì và chăn nuôi nhỏ lẻ. Đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng hơn 20% và còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 luôn có mặt kịp thời hỗ trợ người dân xã Cam Thịnh Tây sửa chữa nhà do bị ảnh hưởng thời tiết trên địa bàn
Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân thực hiện kết nghĩa với địa phương xã Cam Thịnh Tây từ năm 1999, đã thấy những khó khăn, vất vả của người dân, vì vậy, Lữ đoàn 957 đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận, từng bước hỗ trợ người dân với mong muốn cuộc sống của bà con ở địa bàn kết nghĩa sẽ bớt đi đói nghèo, lạc hậu.
- Khi từng bước giúp người dân ở địa bàn đơn vị kết nghĩa cải thiện cuộc sống trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có gặp khó khăn gì không?
Thượng tá Tiên Quang Sự: Trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận tại xã Cam Thịnh Tây, đơn vị gặp một số khó khăn như: Vị trí của địa bàn cách xa đơn vị, khó khăn trong việc di chuyển hay ở những thời điểm cấp bách cần cơ động kịp thời để hỗ trợ địa phương.
Hơn nữa, với đặc thù người dân chủ yếu là người dân tộc Raglay sinh sống, để có thể gần gũi, tiếp cận với người dân thuận tiện, nhận được sự tin yêu của bà con, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều phải tìm hiểu kỹ về phong tục, tập quán, ngôn ngữ của địa phương. Từ đó mới có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và từng bước hướng dẫn người dân cải thiện cuộc sống.

Những ngày cuối tuần, bộ đội Hải quân cùng các đoàn thể và người dân địa phương vệ sinh môi trường sống cho người dân
Từng bước giúp đồng bào xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu
- Để giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế gia đình bền vững, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã tổ chức những hoạt động cụ thể gì để giúp đỡ bà con?
Thượng tá Tiên Quang Sự: Nhiều năm qua, Lữ đoàn 957 đã triển khai phong trào thi đua "Lữ đoàn 957 chung tay xây dựng nông thôn mới" và phong trào "Lữ đoàn 957 chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Đơn vị còn thường xuyên tổ chức nhiều mô hình, việc làm có hiệu quả giúp người dân xã Cam Thịnh Tây xóa đói giảm nghèo. Tiêu biểu như mô hình "Hũ gạo tình thương", mô hình "Heo đất" và nhiều đợt phát động phong trào của Hội phụ nữ Lữ đoàn. Đó là việc làm thường xuyên với tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn dành cho địa phương kết nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 luôn sẵn sàng chung tay với các chương trình "Hũ gạo tình thương" và "Heo đất" để giúp người dân xoá đói, giảm nghèo
Hằng năm, cùng với thực hiện các mô hình trên, đơn vị vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, cung cấp cây, con giống (đã xây 18 căn nhà, tặng 43 cặp bò, 35 cặp dê giống). Năm 2025, hưởng ứng chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, Lữ đoàn đã vận động, ký kết xây dựng được 6 căn nhà tình thương, trị giá 750 triệu đồng. Ngoài ra, còn giúp đỡ địa phương làm đường giao thông, giúp dân đào giếng nước, thu hoạch hoa màu, tặng nhiều phần quà và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng xe đạp, vở bút, áo ấm, chăn ấm cho các cháu học sinh, tặng giường sắt dân sự, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim tuyên truyền về lịch sử đất nước cho người dân.
Trải qua gần 27 năm kiên trì vận động, tích cực giúp đỡ địa bàn kết nghĩa, đơn vị đã từng bước giúp đồng bào xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, thay đổi nhiều tập tục sinh hoạt, canh tác, đời sống người dân và bộ mặt của xã Cam Thịnh Tây có nhiều đổi thay. Từ một xã nghèo, nay đã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới, bà con ngày càng tin yêu bộ đội, tin tưởng vào sự nghiệp Cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Người dân ở xã Cam Thịnh Tây được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 chăm sóc, tư vấn, khám sức khoẻ miễn phí hàng năm
- Cụ thể hơn những hoạt động, mô hình thiết thực này đã giúp bà con Cam Thịnh Tây ổn định cuộc sống như thế nào?
Thượng tá Tiên Quang Sự: Trong việc giúp đỡ bà con tạo kế sinh nhai, phát triển kinh tế, Lữ đoàn đã tặng bò, dê giống và hướng dẫn cho người dân trồng cỏ voi để làm nguồn thức ăn cho đàn bò, dê. Khi bò, dê giống sinh được bê con, dê con sẽ tiếp tục chuyển bò, dê giống cho các hộ gia đình nghèo khác. Do đó đã nhân rộng được mô hình này. Điển hình có 2 hộ gia là nhà ông Mang Xin và Mang Đậu đã vươn lên ổn định cuộc sống nhờ được tặng sinh kế bò giống, dê giống. Những hộ này trước đó đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, con nhỏ và không có đất canh tác, chỉ đi làm thuê, làm mướn, nên việc duy trì cuộc sống của cả gia đình vô cùng chật vật. Sau khi hỗ trợ trao tặng sinh kế, chúng tôi lại hướng dẫn các hộ này cách trồng cỏ voi để làm thức ăn cho bò, hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh.

Những buổi chiếu phim lưu động của đơn vị tổ chức thu hút đông đảo người dân ở địa phương kết nghĩa đến xem để nâng cao nhận thức xã hội
Bên cạnh đó, hàng năm, đơn vị tổ chức nhiều buổi chiếu phim tuyên truyền biển đảo, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho bà con. Cùng với đó là các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tặng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, giường sắt dân sự...
Người dân cần tiếp cận thêm kiến thức đa dạng về chăn nuôi, trồng trọt
- Ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ bền bỉ của đơn vị kết nghĩa với xã Cam Thịnh Tây trong nhiều năm qua, để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững, theo đồng chí, bà con cần hỗ trợ thêm gì không?
Thượng tá Tiên Quang Sự: Để giúp bà con dân tộc Raglay được cập nhật thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống, có kỹ năng xây dựng kinh tế, chăm sóc gia đình tốt hơn, ngoài sự giúp đỡ của Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân, theo tôi, người dân trên địa bàn xã Cam Thịnh Tây cần có thêm cơ hội tiếp cận thêm kiến thức đa dạng về chăn nuôi, trồng trọt. Hiện nay, người dân trồng chủ yếu là mía, ngô, mì và các loại cây ăn quả, tuy nhiên năng suất cây trồng thấp và không chủ động được nguồn nước tưới, nhất là vào thời điểm nắng nóng kéo dài hàng năm.

Nhiều căn nhà tình thương và những phần quà ý nghĩa vẫn được Lữ đoàn chăm lo cho những hộ dân nghèo, những hộ gia đình chính sách ở Cam Thịnh Tây
Đặc biệt, trong thời điểm cả nước đang bước vào thời đại công nghệ số hiện nay, người dân ở Cam Thịnh Tây rất cần được tiếp cận các thông tin đa dạng về kinh tế, xã hội. Nhất là có điều kiện nâng cao nhận thức về khoa học kỹ thuật, để bà con biết lựa chọn những giống cây trồng phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt ở đây. Ví như bà con cần biết chọn các giống cây keo, giống ngô, đậu phộng. Đồng thời, bà con có thể xác định thời gian trồng từng loại cây phù hợp với cây ngắn ngày, biết trồng loại cây xen ngay trong vườn keo, từ đó mới đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Điều quan trọng hơn cả là người dân ở Cam Thịnh Tây cần được các cấp, ngành, đoàn thể chung tay nhiều hơn trong tuyên truyền, trang bị kiến thức, thông tin bổ ích giúp bà con dân tộc Raglay thay đổi tập quán còn lạc hậu, như biết giữ vệ sinh môi trường sống, tập tục hiếu, hỷ cần đơn giản, tiết kiệm, từ đó góp phần ổn định dân sinh và phát triển kinh tế, xã hội bền vững trên địa bàn xã.
- Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ!