Người dân Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thu hoạch hàng nghìn hecta lúa bị ngập úng

Đình Nguyên
14/09/2021 - 14:31
Người dân Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thu hoạch hàng nghìn hecta lúa bị ngập úng
Do ảnh hưởng của mưa bão suốt mấy ngày qua, hàng ngàn hécta lúa chín tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã bị ngập úng, hư hại. Nông dân các địa phương phải ngụp lặn trong nước để vớt vát vụ mùa.

Trước tình hình bão số 5 diễn biến phức tạp và có khả năng đổ bộ vào miền trung, ngày 14/9 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Theo đó, tại Thừa Thiên Huế, ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 làm sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng An, huyện Quảng Điền với chiều dài khoảng 200m. UBND huyện Quảng Điền đã huy động lực lượng xung kích của xã Quảng An xử lý tạm thời bằng tre và bao tải đất phòng tránh sạt lở tiếp diễn. Cùng ngày, UBND xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc phối hợp với các đơn vị chức năng huy động phương tiện, máy móc thu dọn khoảng 500m3 đất đá sạt lở tràn lấp để thông tuyến quốc lộ 49B.

Người dân Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thu hoạch hàng nghìn hécta lúa bị ngập úng - Ảnh 1.

Ruộng lúa Hè Thu 2021 ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị đổ ngã

Tại tỉnh Quảng Trị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, toàn tỉnh còn khoảng 3.700 ha lúa Hè Thu 2021 chưa thu hoạch, trong đó có hơn 500 ha đã bị đổ ngã do gió to và mưa lớn; tập trung ở các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh,Triệu Phong, Đakrông, Hướng Hóa và thành phố Đông Hà. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản; đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra.

Đối với 1 số loại nông sản khác chưa thu hoạch như ngô, lạc, sắn, rau các loại, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả... cần tiến hành khơi thông, tạo các rãnh thoát nước, nhằm hạn chế ngập úng khi có mưa lớn xảy ra. Xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn, chuẩn bị sẵn sàng phương án để xử lý, thoát nước cho diện tích lúa, hoa màu chưa đến kỳ thu hoạch. Huy động tối đa mọi phương tiện như máy bơm điện, bơm dầu để bơm tiêu nhanh cho những diện tích lúa bị ngập, đổ ngã.

Người dân Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thu hoạch hàng nghìn hécta lúa bị ngập úng - Ảnh 2.

Người dân Quảng Trị thu hoạch diện tích lúa bị ngã đổ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Ông Nguyễn Văn Sáng (60 tuổi, trú thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, 2 ngày qua, ông thuê 7 nhân công cùng với 4 người trong gia đình dầm mình cứu 1,2 mẫu lúa bị ngã đổ do mưa bão.

Tại xã Hướng Lập, huyện miền núi Hướng Hóa, mưa lớn do bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã làm sạt lở, cuốn trôi hệ thống cống tràn Sê Pu tại bản Sê Pu; ngầm tràn trên tuyến đường vào thôn Tri và bản Cuôi bị gãy cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông, suối dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều cầu tràn ở huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông như ở các xã: Tà Long, Ba Nang. Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện lưu thông qua cầu tràn bị ngập để đảm bảo an toàn.

Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng có 50 công trình bị ảnh hưởng bởi gió to và mưa lớn vào đêm 11/9, trong đó có 5 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn. Huyện Hải Lăng đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, khắc phục thiệt hại và thu dọn cây xanh bị đổ ngã ở các tuyến đường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm