Người đẹp gốc Nam Định chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con trai

Hồng Nhung
24/10/2020 - 06:00
Người đẹp gốc Nam Định chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con trai
Rời xa ánh đèn sân khấu, mỹ nhân gốc Nam Định hiện đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và 3 con trai.

Kiwi Ngô Mai Trang được biết đến là một người mẫu, ca sĩ Việt Nam. Cô từng đoạt giải Hoa hậu Tài Năng trong cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tại Trung Quốc với danh hiệu Best singer (Người có giọng hát hay nhất). Thành công ngay khi vừa bước chân vào con đường ca hát với hàng loạt những bản hit được khán giả yêu thích, nhưng Kiwi Ngô Mai Trang lại quyết định lấy chồng từ rất sớm và quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho kinh doanh, chăm sóc gia đình nhỏ.

Đến giờ, hơn 10 năm kết hôn, vợ chồng ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và ông xã doanh nhân Đỗ Hoàng Dương vẫn nồng nàn như thủa mới yêu. Cô đang có cuộc sống hạnh phúc, nhiều người mơ ước bên ông xã cùng với 3 chàng trai Lem, Lu, Lúa trong căn biệt thự gỗ bạc tỷ 70 mét vuông giữa khu vườn 10.000 mét bình yên ở ngoại ô Sài Gòn.

Tổ ấm nhỏ của ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang.

U40 ra đường với 3 con vẫn bị nhầm là chị em

Làm mẹ của 3 bé trai, chắc hẳn một ngày của chị Kiwi Ngô Mai Trang đầu bù tóc rối lắm phải không?

Tôi vẫn có cuộc sống như bao bà mẹ khác hiện nay, tuy nhiên là may mắn cho tôi lại không bị “đầu bù tóc rối” giống mọi người. Tôi coi việc chăm sóc con cái là việc yêu thích, sắp xếp mọi việc hợp lý để có thể vẫn có thời gian chăm sóc bản thân. Lịch trình sáng – trưa – tối được tôi phân chia rõ ràng, may mắn cho tôi là các con đã đều đến trường nên hằng ngày tôi vẫn có thể đi làm. Hiện tại cũng nhờ có bà ngoại chăm các cháu cùng nên tôi cũng đỡ vất vả hơn. Nhà tôi không thuê người giúp việc đâu. (Cười)

Vừa kinh doanh, vừa thỉnh thoảng đi hát, lại vừa chăm sóc gia đình nhỏ 3 con, chị sắp xếp thời gian ra sao để chu toàn tất cả?

Hiện tại tôi chủ yếu hoạt động kinh doanh. Tôi nghĩ rằng bản thân bạn muốn chu toàn thì cần phải có mục đích sống, mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên để chu toàn được tất cả dường như là không thể, tôi vẫn đi hát nhưng thời gian không còn như xưa. Đam mê nghệ thuật gác lại, tôi dành cho gia đình và kinh doanh nhiều hơn. Tôi thấy vui vì mình được lao động, đúng công việc mình thích, được làm chủ và vẫn có thể chăm sóc gia đình.

Dù làm mẹ của 3 con nhưng chị vẫn giữ thân hình rất đẹp và gợi cảm, ra đường với các con có nhiều người nhầm lẫn là chị em không?

Tôi vẫn bị nhầm thường xuyên, và bản thân rất vui vì điều đó. Tôi nghĩ bí quyết lớn nhất vẫn là cho bản thân những sự lựa chọn tốt nhất. Qua quá trình tìm hiểu từ bản thân, tôi cũng quyết tâm giúp hàng nghìn phụ nữ trở nên đẹp hơn nhờ giảm cân. Béo thì vẫn rất xinh nhưng chắc chắn gầy sẽ đẹp hơn nhiều.

Cuộc sống hôn nhân không thể tránh những lúc bát đũa xô nhau, không biết anh chị có bí quyết gì giữ lửa hạnh phúc suốt hơn chục năm qua?

Chúng tôi vẫn có những trận cãi vã giống như bao cặp vợ chồng khác, có những lúc tôi còn thấy sợ hôn nhân. Nhưng theo thời gian tôi thầm cảm ơn mọi sóng gió để giờ đây tôi vẫn tin vào tình yêu. Bí quyết thì tôi không có nhưng tôi nghĩ phụ nữ nên độc lập, hãy xây dựng cho bản thân có được kinh tế tốt, không ngừng làm đẹp mỗi ngày.

Update mọi thông tin của thế hệ Z để hiểu con nhiều hơn

Chị có thể chia sẻ một chút về tính cách của 3 bé trai?

Ba chàng trai lần lượt có tên ở nhà là Lem, Lu và Lúa. Lem là anh cả trong nhà, 13 tuổi và hiện học lớp 7. Cậu rất tình cảm, yêu thương gia đình và các em. Thích du lịch, công nghệ và học tiếng Anh. Bản thân Lem là người rất tự lập và thích thể thao. Lu là người em thứ 2 trong nhà, bé thông minh, lanh lợi và rất thích trêu đùa. Đây cũng là chàng trai luôn mang lại tiếng cười cho cả gia đình. Còn Lúa là em út trong nhà, sống tình cảm và tính cách vô cùng dễ chịu.

Nuôi 3 chàng trai có điều gì khiến chị trăn trở, và có gì là thú vị không? Khoảng thời gian nào khó khăn nhất với chị?

Mọi cột mốc trong đời của tôi đều thú vị như nhau, tôi chỉ luôn trăn trở sao bản thân có thể yêu thương được các con một cách công bằng, trọn vẹn. Cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa hơn khi được làm mẹ và tôi luôn trân trọng mọi khoảnh khắc. Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là những lúc con còn nhỏ nhưng tôi phải đi công tác xa cả 1 tháng, khiến tôi vô cùng nhớ các con.

Nhà có 3 chàng trai, chị có khó khăn trong việc làm bạn với con khi các con ngày càng lớn, đặc biệt bước vào giai đoạn dậy thì?

Tất nhiên là tôi cũng gặp bao nhiêu khó khăn như các bà mẹ khác. Mỗi bé mỗi tính cách khác nhau nhưng may mắn là tôi luôn có thời gian để trò chuyện với các bé nên hiểu nhau nhiều hơn. Có bé thứ nhất đang bước vào giai đoạn dậy thì thì bản thân tôi và ông xã luôn chú ý mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhất. Tôi cũng luôn update mọi thông tin của thế hệ Z để hiểu được con cái nhiều hơn.

Các con sinh ra trong một gia đình có điều kiện, không biết trong chuyện dạy các con, anh chị nuông chiều hay nghiêm khắc?

Tôi thì sẽ thường tâm sự, dạy bảo nhẹ nhàng còn ông xã tôi thì sẽ rất nghiêm khắc. Tôi nghĩ có người cương, người như mọi thứ sẽ rất tốt. Trong nhà ông xã tôi đóng vai ác nên các con tôi đều rất sợ bố nhưng bên cạnh sợ thì rất yêu thương và nể phục.

Cô luôn update mọi thông tin của thế hệ Z để hiểu được con cái nhiều hơn.

Anh chị đầu tư cho các con chi phí như thế nào mỗi tháng?

Chúng tôi vẫn cho con học trường công và học thêm các bộ môn khác bình thường. Tôi cho các con được lựa chọn những gì mình thích và ông xã luôn dành thời gian để dạy các con về kỹ năng sống.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm