Người gây tai nạn khiến thai phụ tử vong là cán bộ công an Hải Phòng

15/11/2019 - 20:17
Người gây tai nạn tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, khiến một phụ nữ đang mang thai tử vong là ông Ngô Hải Tuấn, sinh năm 1974, cán bộ Công an thành phố Hải Phòng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, ông Ngô Hải Tuấn (sinh năm 1974, cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, chủ phương tiện gây tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương ngày 9/11, khiến một phụ nữ đang mang thai tử vong) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tự thú.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 9/11, tại km 86 900, quốc lộ 5, thuộc địa phận thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra giữa xe môtô 15AA-066.63 với xe ôtô chưa rõ biển số.

 

Hiện trường vụ tai nạn tối 9/11 tại huyện An Dương, Hải Phòng

 

Xe môtô do chị Đặng Thị Hương (sinh năm 1997, cư trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, đang mang thai 34 tuần tuổi) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng-Hà Nội, trên xe chở con trai Nguyễn Nam Hải (sinh năm 2014).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Đặng Thị Hương và cháu Nguyễn Nam Hải bị thương. Chị Hương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Các y, bác sỹ bệnh viện đã tiến hành mổ cứu con. Đến ngày 11/11, chị Hương tử vong.

 

Gia đình lo lễ tang cho chị Hương

 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tổ chức các biện pháp điều tra để truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Hiện, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đúng 2 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, đến 23h50 ngày 9/11, cháu Nguyễn Tiến Phát (tên gia đình dự kiến đặt) chào đời hoàn toàn lành lặn, cân nặng 2kg và được cho thở máy. Sau khi làm các thủ tục thăm khám cần thiết, cháu Phát được chuyển ngay về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong đêm, tiếp tục chăm sóc tích cực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm