Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa sau giao thừa

16/02/2018 - 06:00
Sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân Hà Nội đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Mậu Tuất.
1.jpg
Sau khi hoá vàng tại gia đình xong, nhiều người dân Hà Nội đã đi lễ chùa đầu năm.

 

2.jpg
Chùa Quán Sứ là ngôi chùa linh thiêng, thanh tịnh.

 

3.jpg
Lượng người đến chùa sau thời khắc giao thừa rất đông.

 

4.jpg
Sân chùa chật kín người đến lễ.

 

5.jpg
Mọi người đi lễ chùa đầu năm để cầu sức khỏe, bình an và mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

 

6.jpg

7.jpg
Không chỉ có người Việt mà cả người nước ngoài cũng đến chùa Quán Sứ lễ.

 

8.jpg
Lối vào điện chính luôn chật kín người

 

9.jpg
Không chỉ có chùa Quán Sứ, nhiều chùa khác trên địa bàn Thủ đô cũng có đông người dân đến lễ. (Ảnh: Trường Giang)

 

10.jpg
Tại đền Quán Thánh. (Ảnh: Trường Giang)

 

11.jpg
Người người tới cầu phúc và năm mới nhiều tài lộc. (Ảnh: Trường Giang)

 

12.jpg
Bên cạnh đó, "Đầu năm mua muối" là một tục lệ truyền thống, cầu mong sự mặn mà, no ấm cho cả gia đình. Tại các cổng chùa, nhiều bạn trẻ bán những túi may mắn trong đó có gạo, muối và bao diêm.

 

13.jpg
Hay mua những cây mía về để bày bên bàn thờ tổ tiên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm