Người Hà Nội tấp nập sắm đồ cúng rằm tháng Giêng

11/02/2017 - 06:00
Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ bảy nên nhiều gia đình tổ chức cúng tết Nguyên tiêu đúng này 15 âm lịch. Từ sáng sớm, tại các chợ nổi tiếng của Hà Nội như chợ Hôm, Hàng Bè, Nguyễn Công Trứ... dòng người đổ về mua sắm rất đông.
img_0771.jpg
7 giờ sáng tại chợ Hôm, nhiệt độ ngoài trời 16 độ C và là thứ bảy nhưng đã có rất đông người dân Hà Nội có mặt để chuẩn bị đồ lễ cúng rằm tháng Giêng.
img_0840.jpg
 Chợ Nguyễn Công Trứ (quân Hai Bà Trưng, Hà Nội) ùn tắc từ sáng sớm bởi dòng người tới mua sắm.
img_0809.jpg
Tại hàng chè nổi tiếng trên phố Ngô Thì Nhậm gần chợ Hôm, dòng người xếp hàng dài để chờ mua chè cúng. 
img_0812.jpg
Dòng người xếp hàng dài tràn cả xuống lòng đường gây cản trở giao thông khiến lực lượng công an phải có mặt phân luồng. Có người chờ 40 phút vẫn chưa tới lượt.
img_0810.jpg
Dù làm việc không ngơi tay, chủ cửa hàng chè vẫn không thể đáp ứng liên tục được nhu cầu của khách hàng.
img_0792.jpg
Và nhân viên cửa hàng vẫn vui vẻ nói về sản phẩm của cửa hàng mình. 
img_0795.jpg
Tranh thủ lúc vắng khách, người bán hàng ăn vội bữa sáng.
img_0777.jpg
Gà, món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng rằm Tháng Giêng đã được nhiều tiểu thương chợ Hôm chuẩn bị gà Trống với cách buộc cánh tiên.
img_0779.jpg
Cô Oanh, 76 tuổi, cho biết, cô vẫn muốn tự tay lựa chọn gà cho mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng dù đang bị cảm và nhiệt độ sáng sớm rất lạnh.
img_0833.jpg
Bánh chưng và xôi cúng được sắp xếp chờ người mua
img_0784.jpg
Các mặt hàng làm sẵn cũng được bày bán cho người không có thời gian chuẩn bị với đủ các món như chim quay, nộm...
img_0785.jpg
Canh măng sườn, thịt đông...  cũng được chuẩn bị sẵn thành tứng bát, đĩa. Người mua chỉ cần khoảng 30 phút là có đủ mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng
img_0819.jpg
Đáng chú ý, trong dòng người đi chợ chuẩn bị cúng rằm tháng Giêng có không ít nam giới. Đây là tín hiệu đáng mừng về bình đẳng giới trong gia đình
img_0820.jpg
Anh Linh (27 tuổi - phố Triệu Việt Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước quầy hàng trầu cau chuẩn bị mua lễ cúng rằm tháng Giêng.
img_0825.jpg
Đến bất cứ cửa hàng nào Linh cũng phải kiểm tra lại tờ giấy mang trên tay xem đã đủ đồ chưa.
img_0813.jpg
Tiền vàng mã cũng là thứ không thể thiếu trong lễ cúng.
img_0845.jpg
Các gian hàng hoa được chuẩn bị khá nhiều.
img_0843.jpg
img_0844.jpg
Dù đã 84 tuổi, nhưng ông Vỹ vẫn đi mua hoa giúp bà xã ngày này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm