Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Người mẹ có con sinh non tử vong yêu cầu bệnh viện bồi thường hơn 500 triệu đồng

Văn Long
Người mẹ có con sinh non tử vong yêu cầu bệnh viện bồi thường hơn 500 triệu đồng

Phiên tòa vụ sản phụ kiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội diễn ra tại TAND khu vực 2 - Hà Nội.

Cho rằng chưa được giải thích đầy đủ về những nguy cơ đối với các con và còn nhiều vấn đề cần làm rõ trong quá trình chăm sóc, điều trị hai trẻ sinh non, chị Lê Thị Lan yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bồi thường hơn 500 triệu đồng. Phía bệnh viện khẳng định không có sai sót chuyên môn, chưa có bằng chứng về lây nhiễm chéo.

Yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 468 triệu đồng

Sáng 25/9, TAND khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự giữa nguyên đơn Lê Thị Lan (31 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) và bị đơn là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, liên quan đến việc hai con của chị Lan tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 20/11/2024, chị Lan sinh mổ ba con khi thai khoảng 30 tuần. Do sinh non, các trẻ được chuyển đến khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc, điều trị. Sau đó, hai bé lần lượt tử vong vào ngày 4/12 và 17/12/2024. Bé còn lại được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội điều trị tích cực, đủ sức khỏe và được xuất viện.

Trình bày tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Lan cho biết, trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn đã rút và điều chỉnh một số yêu cầu so với đơn khởi kiện ban đầu. Hiện chị Lan yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bồi thường tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, gồm hơn 15 triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh; 34 triệu đồng chi phí mai táng; hơn 3,6 triệu đồng thiệt hại sức khỏe và 468 triệu đồng bồi thường tổn thất tinh thần.

Một trong những vấn đề được phía nguyên đơn nêu tại phiên tòa là quá trình chăm sóc hai trẻ, đặc biệt là việc các bé từ nằm riêng chuyển sang nằm chung một lồng ấp. Theo trình bày của chị Lan, ngày 22/11, khi đến thăm con, chị thấy các bé được chăm sóc trong những lồng ấp riêng. Đến ngày 29/11, chị phát hiện hai con được đặt chung một lồng ấp. Sau đó, tình trạng sức khỏe của hai trẻ diễn biến xấu.

Trả lời tại tòa, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, đây là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, sinh ba khi thai khoảng 30 tuần. Hai trẻ sau đó tử vong đều sinh rất non, cân nặng thấp, khoảng 950g và 1.200g, đồng thời có tình trạng chậm tăng trưởng trong tử cung. Theo bệnh viện, những trẻ có tình trạng như vậy phải đối mặt với nhiều nguy cơ sau sinh như vấn đề về hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, nhiễm trùng, xuất huyết não.

Tại phần xét hỏi, luật sư của chị Lan dành nhiều câu hỏi cho đại diện bệnh viện về thời điểm hai trẻ được đưa vào chung lồng ấp, căn cứ chuyên môn của việc này cũng như người đưa ra quyết định.

Đại diện bệnh viện cho biết, không thể nhớ chính xác thời điểm hai trẻ được ghép chung do sự việc đã xảy ra gần 2 năm. Việc bố trí trẻ vào lồng ấp phụ thuộc vào tình trạng thực tế, điều kiện tại khoa và sự sắp xếp của ca trực.

Khi được hỏi việc đưa hai trẻ vào chung một lồng ấp có được bác sĩ chỉ định bằng y lệnh hay không, phía bệnh viện cho biết trong hồ sơ bệnh án không có y lệnh riêng về việc "ghép chung lồng ấp".

Luật sư của nguyên đơn tiếp tục đặt vấn đề liệu bệnh viện có quy định bằng văn bản về trường hợp một lồng ấp được sử dụng cho một hay hai trẻ. Phía bệnh viện cho rằng việc sử dụng căn cứ vào khuyến cáo, hướng dẫn của nhà sản xuất. Phía luật sư đề nghị làm rõ căn cứ của tài liệu hướng dẫn này, trong đó có bản gốc và bản dịch được chứng thực.

Một vấn đề khác được tranh luận là khả năng lây nhiễm chéo giữa hai trẻ. Phía bệnh viện cho biết, sau khi phát hiện trẻ dương tính với vi khuẩn Cronobacter sakazakii, đơn vị đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, lấy mẫu để tìm nguồn.

Theo đại diện bệnh viện, các mẫu được kiểm tra không phát hiện mẫu nào trùng khớp với vi khuẩn Cronobacter sakazakii được tìm thấy ở trẻ. Bệnh viện cũng dẫn các kết luận chuyên môn cho rằng chưa có bằng chứng xác định hai trẻ bị lây nhiễm chéo.

Người mẹ cảm ơn bệnh viện và bật khóc khi nhắc về hai con

Không khí phiên tòa có lúc chùng xuống khi chị Lan trực tiếp trình bày về gần 2 năm đi tìm câu trả lời sau cái chết của hai con. Chị Lan mở đầu bằng việc cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc tốt cho cháu bé còn lại. Chị cho biết, sau khi xuất viện, sức khỏe của bé ổn định và hiện phát triển bình thường.

Với hai người con đã mất, chị cho biết suốt 22 tháng qua gần như không lúc nào thôi nghĩ về những gì đã xảy ra. Chị nói đã gửi đơn đến nhiều nơi với mong muốn được biết rõ quá trình các con được chăm sóc, điều trị ra sao và cho rằng chỉ đến quá trình giải quyết vụ án mới có điều kiện tiếp cận thêm những tài liệu liên quan.

Chị Lan cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng trước ca mổ, gia đình đã được giải thích đầy đủ về những nguy cơ đối với các con. Theo chị, bản thân có ký giấy tờ theo hướng dẫn nhưng không được giải thích cụ thể về khả năng tử vong hay những biến chứng nghiêm trọng mà các trẻ có thể gặp phải.

Người mẹ cho biết thời điểm đó chị đặt niềm tin vào quyết định chuyên môn của bác sĩ, với suy nghĩ việc đưa các con ra ngoài để chăm sóc sẽ tạo cơ hội sống tốt hơn.

Theo chị Lan, điều khiến chị day dứt là trước khi hai con trở nặng, gia đình vẫn nhận được những thông tin cho thấy sức khỏe của các bé có tiến triển. Vì vậy, khi tình trạng của các con xấu đi nhanh chóng rồi lần lượt tử vong, gia đình không khỏi bàng hoàng.

Bệnh viện: Việc chăm sóc trẻ được thực hiện theo quy trình chuyên môn

Trình bày tại tòa, phía Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giữ quan điểm, quá trình chẩn đoán, chỉ định sinh và chăm sóc hai trẻ được thực hiện theo quy trình chuyên môn.

Bệnh viện dẫn các kết luận chuyên môn đã được thực hiện trong quá trình giải quyết vụ việc, trong đó có kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, để cho rằng không có sai sót chuyên môn trong quá trình chăm sóc, điều trị và chưa có căn cứ xác định hai trẻ bị lây nhiễm chéo do nằm chung lồng ấp.

Ông Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết, bệnh viện mong vụ việc được xem xét trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và các kết luận chuyên môn.

Nói về cách bệnh viện nhìn nhận những trường hợp xảy ra sự cố, ông Huỳnh chia sẻ: "Chúng tôi đặt bệnh nhân như chính người thân của mình".

Ông Huỳnh đề nghị các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu cần được tập hợp đầy đủ để bệnh viện có điều kiện cung cấp, tránh việc quá trình giải quyết vụ án tiếp tục kéo dài.

Tại phiên xét xử, luật sư của chị Lan đề nghị phía bệnh viện cung cấp thêm một số nhóm tài liệu mà nguyên đơn cho rằng cần thiết để làm rõ vụ việc. Trong đó có kết quả xét nghiệm, nuôi cấy liên quan đến Cronobacter sakazakii từ sữa, dụng cụ hút sữa, thiết bị y tế; tài liệu thể hiện thời điểm, căn cứ đưa hai trẻ vào chung một lồng ấp; các quy trình điều trị liên quan đến trẻ sinh non, nhiễm khuẩn, suy hô hấp, dinh dưỡng...; cùng tài liệu gốc và bản dịch có chứng thực về hướng dẫn sử dụng lồng ấp của nhà sản xuất.

Đại diện bệnh viện cho biết, một số tài liệu đã có hoặc có thể bổ sung, song tại thời điểm xét xử chưa thể cung cấp ngay đầy đủ. Riêng tài liệu của nhà sản xuất lồng ấp, phía bệnh viện cho biết sẽ kiểm tra và bổ sung tài liệu gốc, bản dịch theo yêu cầu.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy có những tài liệu yêu cầu bổ sung, phía bệnh viện chưa thể cung cấp ngay tại phiên tòa nên quyết định tạm dừng phiên tòa để có thời gian bổ sung, làm rõ chứng cứ, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan. 

Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.


Ý kiến của bạn
Bình luận