Người mẹ giết 2 con nhỏ ở Kiên Giang có triệu chứng tâm thần phân liệt

16/11/2018 - 20:52
Cơ quan chức năng xác định người mẹ giết 2 con nhỏ có triệu chứng tâm thần phân liệt nên tiếp tục cách ly để chờ hoàn tất hồ sơ chuyển đi điều trị.

Ngày 16/11, Viện KSND tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có kết luận chính thức về bệnh lý đối với bị can Nguyễn Thanh Thảo (SN 1996, ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) sau thời gian tạm giam để điều tra làm rõ hành vi giết chết 2 con ruột của mình.

Cơ quan chức năng xác định Thảo có triệu chứng tâm thần phân liệt nên tiếp tục cách ly để chờ hoàn tất hồ sơ chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở TP Biên Hòa (Đồng Nai).

 

thao.jpg
Nguyễn Thanh Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

 

Trước đó, sáng 30/9, trong lúc chồng và cha mẹ chồng đi đám tiệc, Nguyễn Thanh Thảo đã ra tay sát hại 2 con ruột tại nhà riêng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Thảo đã bóp mũi và đè gối vào mặt bé Phạm Thanh Ngân (SN 2017) và Phạm Thanh Lãm (SN 2016) cho đến tắt thở. Đến khoảng trưa, khi ông bà nội trở về nhà thì phát hiện 2 bé đã tử vong trong phòng ngủ và báo cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm