Người người đổ xô đi xem cánh đồng hoa cải ở Thái Bình

04/12/2017 - 17:37
Người người đổ xô đi xem cánh đồng hoa cải ở Thái Bình; Lốc xoáy phá tan hoang hàng loạt gian hàng tại hội chợ Việt - Trung; Phóng sinh hơn 410 kg rắn, rùa vào Vườn Quốc gia Tràm Chim..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 4/12.

Người người đổ xô đi xem cánh đồng hoa cải ở Thái Bình

Thời gian gần đây, cánh đồng hoa cải rộng gần 100 ha của người dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (Thái Bình) nằm bên bờ sông Hồng bắt đầu trổ hoa vàng rực. Người dân địa phương và từ nhiều tỉnh, thành khác đổ về xã Hồng Lý để ngắm cánh đồng hoa cải và chụp hình lưu niệm. ((Nguồn: vnexpress.net))

hoa-6-1512356630_680x0.jpg
Một số người dân địa phương tranh thủ kinh doanh cho thuê trang phục truyền thống như áo dài, khăn xếp... để chụp hình với giá 40-50.000 đồng/bộ.

hoa-7-1512358485_680x0.jpg
Chiếc xe đạp cũ được người dân đưa ra đồng cải để làm đạo cụ, phục vụ du khách chụp hình với giá 10.000 đồng mỗi lượt. 

 hoa-5-1512356393_680x0.jpg


hoa-1-1512356390_680x0.jpg

h21-1512353049_680x0.jpg 

Mưa lớn, toàn bộ học sinh ngoại thành ở Bình Định phải nghỉ học

Mưa lũ khiến gần 4.000 hộ dân ở các vùng trũng thấp bị ngập nước. Nặng nhất là ở các xã khu đông huyện Tuy Phước. Đây là đợt lũ thứ 4 nên việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện các tỉnh lộ 640, 636 còn ngập nước một số đoạn, phương tiện thô sơ không thể qua lại được phải trung chuyển.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ; cho học sinh nghỉ học ngày 4/12.

ngap_nuoc_qtae.jpg
Lũ dâng cao, nhiều địa phương ở Bình Định bị ngập, học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn (Ảnh: báo Giao thông)

 
Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Các gia đình ở đây cũng ở tại chỗ nhưng khó khăn trong việc đi lại.

Việc tổ chức canh gác, cảnh báo, hướng dẫn ở các đoạn đường ngập nước nên phải tổ chức canh phòng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó là kiểm tra và sửa chữa ngay những hư hỏng bảo đảm an toàn hồ chứa. (Nguồn: vov.vn)

Quảng Ninh: Lốc xoáy phá tan hoang hàng loạt gian hàng tại hội chợ Việt - Trung

Trưa 4/12,  cơn lốc xoáy với cường độ mạnh bất ngờ quét qua khu vực quảng trường Trung tâm Văn hóa TP.Móng Cái - nơi tổ chức Hội chợ Thương mại, du lịch biên giới Việt – Trung năm 2017. Cơn lốc đã làm sập đổ và xiêu vẹo 60 gian hàng tại khu trưng bày hàng hóa của các doanh nghiệp Móng Cái và các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ. Rất may, sự việc xảy ra vào buổi trưa, có ít du khách và người dân tham quan nên chỉ có một người (là chủ 1 gian hàng) bị thương nhẹ. Hàng hóa tại khác gian hàng không bị thiệt hại.

hang-chuc-gian-hang-tai-hoi-cho-viet-trung-bi-loc-xoay-24852371_1981266828811800_1063951342026488232_n-1512377710-width600height354.jpg

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo TP.Móng Cái đã có mặt kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, BTC hội chợ phối hợp với đơn vị tham gia và các doanh nghiệp có gian hàng bị ảnh hưởng do lốc xoáy khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo hội chợ sớm trở lại hoạt động bình thường.

hang-chuc-gian-hang-tai-hoi-cho-viet-trung-bi-loc-xoay-24296777_1981266832145133_7410129226615713644_n-1512377777-width600height802.jpg

Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2017 có quy mô hơn 450 gian hàng, được khai mạc vào ngày 1/12 và kết thúc vào ngày 7/12. (Nguồn: danviet.vn)

Hà Tĩnh: Ngư dân chôn cất xác cá “thần” dạt vào bờ biển 

Nguồn tin từ UBND xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân cho biết, chiều ngày 3/12, trong lúc xuống biển, một người dân trên địa bàn đã phát hiện xác một con cá lớn đã thối rữa, trôi dạt vào bờ.

Người dân này đã thông báo sự việc cho người dân trong làng. Ngay sau đó nhiều người dân đã có mặt tại bờ biển.

ca-la1-1512348267128.jpg
Con cá dài hon 2m, nặng 150kg., nặng khoảng 150kg.

 
Theo những ngư dân có kinh nghiệm đi biển, xác cá khủng trôi dạt vào bờ là cá Ông, còn gọi cá thần ở biển, vốn rất thân thiện với người dân đi biển và thường được người dân chôn cất, thờ cúng.

ca-la-1512348267127.jpg
Người dân xã Xuân Liên làm lễ cúng trước khi chôn cất cá "thần”.

 
Sau khi thông báo và xin phép chính quyền địa phương, người dân xã Xuân Liên đã làm lễ cúng, chôn cất con cá cá “thần”. (Nguồn: dantri.com.vn)

Phóng sinh hơn 410 kg rắn, rùa vào Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ngày 4/12/2017, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Trụ trì Chùa Tâm Thành, xã Phú Cường; Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cùng các phật tử đã tổ chức thả vào Vườn Quốc gia Tràm Chim tổng cộng 386 kg rắn và 33 kg rùa các loại.

14-23-52_thuong_to_quy_th_ru_vo_vuong_qgtc.jpg
Thượng tọa Thích Thiện Quý thả rùa vào Vườn Quốc gia Tràm Chim.

 
Số rắn, rùa này đã được Thượng tọa Thích Thiện Quý và các phật tử thu mua gom tại các chợ Phú Cường, thị trấn Tràm Chim, Phú Thọ, An Long, Phú Thành A… với tổng số tiền trên 45 triệu đồng, do các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ.

14-23-52_thuong_to_quy_th_rn_vo_vuon_qgtc.jpg

Sau khi được kiểm tra sức khỏe, không mắc dịch bệnh, không phải là những loại động vật ngoại lai…, các loại rắn, rùa trên đã được đem phóng sanh vào Vườn QGTC để góp phần giữ vững đa dạng sinh học, bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và chung tay bảo vệ môi trường sinh thái cho thiên nhiên được trong lành.

14-23-52_thuong_to_thich_thien_quy_phong_snh_rn_o_vuon_qgtc.jpg
Thượng tọa Thích Thiện Quý phóng sinh rắn ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

 
Được biết, trong năm 2017 này, Thượng tọa Thích Thiện Quý cùng đông đảo phật tử đã tổ chức đươc 8 đợt phóng sanh các loại thủy sản và động vật hoang dã về với thiên nhiên, với tổng số tiền trên 570 triệu đồng. (Nguồn: nongnghiep.vn) 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm