Tags:

người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam

Việt Nam bác bỏ phát biểu của Trung Quốc về chủ quyền với Trường Sa

Việt Nam bác bỏ phát biểu của Trung Quốc về chủ quyền với Trường Sa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.

Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền Việt Nam

Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền Việt Nam

Liên quan đến hoạt động của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền Việt Nam, không tái diễn sự vi phạm.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bạo hành

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bạo hành

Ngày 9/7, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết các hành động bảo hộ công dân của Việt Nam trong vụ việc một phụ nữ Việt Nam bị chồng Hàn Quốc bạo hành tại quận Yeonan, tỉnh Cheonman (Hàn Quốc) và Việt Nam đã phối hợp với phía Hàn Quốc như thế nào trong thời gian qua để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Tối 3/5, Đoàn Thị Hương về đến Việt Nam, đoàn tụ với gia đình

Tối 3/5, Đoàn Thị Hương về đến Việt Nam, đoàn tụ với gia đình

Tối 3/5, lúc 21h50, công dân Đoàn Thị Hương đã từ Malaysia về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đoàn tụ với gia đình sau khi được trả tự do vào sáng cùng ngày.