Người phụ nữ bị bắn chết tại Quốc hội Mỹ là một cựu binh ủng hộ ông Trump

Nam Phong
07/01/2021 - 13:22
Người phụ nữ bị bắn chết tại Quốc hội Mỹ là một cựu binh ủng hộ ông Trump

Thành viên lưỡng đảng vỗ tay khi lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy lên tiếng khen ngợi cảnh sát đã dẹp yên bạo loạn. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, người phụ nữ bị bắn chết tại Quốc hội Mỹ là một cựu binh từng phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ và là người ủng hộ ông Trump.

Ngày 6/1 (giờ địa phương), cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã bác bỏ phản đối kết quả bầu cử của bang Arizona.

Với tỷ lệ phiếu áp đảo 93/6, Thượng viện Hoa Kỳ đã bác yêu cầu của nhóm nghị sĩ Cộng hòa muốn ngăn việc kiểm phiếu đại cử tri bang Arizona trong phiên họp chung của quốc hội, loại bỏ trở ngại đầu tiên trong việc chứng nhận người thắng cử tổng thống năm 2020.

Tại cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện diễn ra sau đó, các hạ nghị sĩ cũng thống nhất bác nỗ lực thách thức kết quả ở Arizona, trước khi quốc hội tiếp tục quá trình xác nhận phiếu đại cử tri của tất cả 50 bang.

Quốc hội Mỹ đã tiến hành phiên họp chung do Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì để kiểm đếm phiếu đại cử tri 50 bang và chứng nhận chiến thắng của Joe Biden, người đã giành được 306/538 phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11/2020.

Hoa Kỳ: Lưỡng viện bác bỏ phản đối kết quả bầu cử của bang Arizona - Ảnh 1.

Thượng viện Mỹ tranh luận phiếu đại cử tri bang Arizona hôm 6/1. Ảnh: CNN

Trong khi diễn ra cuộc họp, một đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xung đột với cảnh sát dẫn đến cảnh bạo loạn. Những kẻ gây rối xâm nhập vào điện Capitol, phá tan hoang phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Theo CNN, đám đông đã tháo bảng tên trước cửa văn phòng của bà Pelosi. Bên cạnh đó, các trợ lý cho hay những kẻ gây rối còn đập vỡ một tấm gương trong văn phòng. Nhiều giấy tờ cũng bị vứt ngổn ngang trên sàn.

Văn phòng của các nghị sĩ thượng viện cũng bị lục soát khi cuộc bạo loạn xảy ra. Theo cảnh sát Washington D.C., đã có 4 người thiệt mạng ở khu vực điện Capitol trong đó có 1 người bị bắn chết. 

Truyền thông Mỹ đưa tin người phụ nữ bị bắn chết tại tòa nhà Quốc hội Mỹ là Ashli Babbitt đến từ San Diego (California). Bà Babbitt là cựu binh từng phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ và bị bắn khi xông vào cùng những người khác. Bà Babbitt được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Mẹ chồng bà Babbitt tiết lộ với hãng tin Fox5 rằng, cựu binh này là người ủng hộ Tổng thống Trump. 

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã bắt giữ 52 người gây rối. Sau khi an ninh tòa nhà được đảm bảo, nghị sĩ lưỡng viện trở lại phòng họp và tiếp tục làm việc.

Hoa Kỳ: Lưỡng viện bác bỏ phản đối kết quả bầu cử của bang Arizona - Ảnh 2.

Người biểu tình gây hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: AFP

Chủ tịch Hạ viện Pelosi tuyên bố, cuộc tấn công vào điện Capitol không thể "ngăn cản chúng tôi khỏi trách nhiệm xác thực kết quả bầu cử của ông Joe Biden". Bà Pelosi cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer, Lầu Năm Góc, Bộ Tư pháp và Phó Tổng thống Mike Pence, các thủ tục sẽ tiếp tục tại điện Capitol. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin của Tây Virginia tuyên bố, ông hy vọng quốc hội sẽ hoàn tất một cách suôn sẻ quá trình kiểm phiếu đại cử tri ở điện Capitol.

Theo hiến pháp Hoa Kỳ, lưỡng viện sẽ họp và kiểm phiếu đại cử tri. Cuộc họp này được xem là một phần tiêu chuẩn trong chuyển giao quyền lực tổng thống. Trong phiên họp, hai hộp gỗ đặc chứa các kết quả đã được chứng nhận của các bang sẽ được đưa vào phòng.

Chủ tọa phiên họp sẽ mở niêm phong chứng nhận phiếu đại cử tri của từng bang theo thứ tự bảng chữ cái. Các đại diện được chỉ định từ Hạ viện và Thượng viện, là thành viên của lưỡng đảng, sẽ đọc to từng giấy chứng nhận, ghi lại và kiểm phiếu.

Hoa Kỳ: Lưỡng viện bác bỏ phản đối kết quả bầu cử của bang Arizona - Ảnh 3.

Cựu binh Ashli Babbitt, người bị thiệt mạng trong cuộc bạo loạn. Ảnh: NY Daily News

Cuối cùng, chủ tọa công bố người giành đa số phiếu cho vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Sau đó, Hạ viện và Thượng viện sẽ bỏ phiếu riêng để quyết định theo đa số. 

Tuy nhiên, hiện tại, kết quả kiểm phiếu đại cử tri tại bang Pennsylvania bị phản đối trong cuộc họp của lưỡng viện. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã xác nhận việc phản đối đủ điều kiện khi đáp ứng yêu cầu tối thiểu có một thượng nghị sĩ và một hạ nghị sĩ ký đơn phản đối. Như vậy Thượng viện và Hạ viện sẽ có phiên tranh luận riêng và bỏ phiếu đối với đơn kiện, với thời gian tối đa trong 2 giờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Báo PNVN sẽ tiếp tục cập nhật

Nguồn: Theo CNN, NY Daily News, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm