Người phụ nữ Bồ Đào Nha có thể tiết sữa ở nách

Phương Thanh (dịch)
04/08/2021 - 12:23
Người phụ nữ Bồ Đào Nha có thể tiết sữa ở nách

Một người phụ nữ Bồ Đào Nha, 26 tuổi, có thể tiết sữa từ nách. Ảnh: Shutterstock

Sau khi sinh con vài ngày, một người mẹ ở Bồ Đào Nha đã báo cáo tình trạng kỳ lạ của mình khi sữa tiết ra từ nách. Theo các nhà khoa học, hiện tượng hiếm gặp này xuất hiện ở 6% phụ nữ trên toàn thế giới.

Nách có thể tiết sữa 2 ngày sau khi sinh

Một người phụ nữ 26 tuổi (được giấu tên) đến từ Bồ Đào Nha đã báo cáo tình trạng kỳ lạ sau khi sinh con được 2 ngày. Theo đó, người phụ nữ có thể tiết sữa từ nách trái của mình. Báo cáo đã được công bố trên tạp chí Y học New England (Anh) vào ngày 29/7/2021.

Các chuyên gia đến từ bệnh viện Santa Maria, thuộc Lisbon (Bồ Đào Nha) cũng là tác giả của bài báo cáo, cho biết, sau quá trình kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ có một khối u tròn ở nách bên phải.

Các bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ đã mắc phải chứng đa tuyến vú hoặc cũng có thể xuất hiện mô vú thừa trong cơ thể. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings vào năm 1999, có đến 6% phụ nữ được sinh ra bẩm sinh đã có mô vú thừa tương tự tình trạng người phụ nữ Bồ Đào Nha này.

Theo Live Science, trong nhiều trường hợp, các mô vú thừa này xuất hiện dưới dạng núm vú hoặc quầng vú (vùng sắc tố xung quanh núm vú) dư thừa. Tuy nhiên, một số trường hợp như tình trạng của người phụ nữ lần này, cơ thể chỉ xuất hiện mô vú mà không có núm vú hoặc quầng vú.

Nguyên nhân xuất hiện mô vú thừa ở nách

Tình trạng này xảy ra trong quá trình phát triển của bào thai. Các tế bào tiền thân của tuyến vú hình thành dọc theo "rãnh tuyến vú" hoặc "tuyến sữa" chạy từ nách đến bẹn ở hai bên cơ thể. Thông thường, các tế bào này sẽ biến mất ở các vị trí khác và chỉ tồn tại ở vú. Tuy nhiên, nhiều trường hợp các mô vú còn sót lại ở các vị trí khác, phổ biến nhất là ở nách.

84ULz4uepuGikKcV8iAc3D-970-80.jpg.webp

Khối u xuất hiện ở nách trái của người phụ nữ và có thể tiết sữa từ vị trí này. Ảnh: Tạp chí Y học New England

Cũng theo báo cáo năm 1999 về tình trạng đa tuyến vú, nếu mô vú phụ không xuất hiện núm hoặc quầng thâm, phụ nữ thường không phát hiện tình trạng của mình cho đến khi mang thai hoặc cho con bú. Khi đó, sữa sẽ đi vào mô phú vụ tương tự như đi vào mô vú thông thường Từ đó khiến phụ nữ cảm thấy đau hoặc sưng ở vị trí mô vú thừa.

Một số trường hợp phụ nữ có thể tiết sữa từ mô vú thừa này cho con bú. Báo cáo năm 1999 cũng đề cập trường hợp một phụ nữ 18 tuổi có thể tiết sữa từ nách và cho con bú trong vòng 8 tuần để giảm bớt áp lực tuyến sữa từ vú.

Trường hợp của người phụ nữ Bồ Đào Nha lần này đã được các bác sĩ xác nhận là lành tính. Các bác sĩ cho biết, trong những lần khám sàng lọc ung thư vú định kỳ, mô vú phụ cũng cần được kiểm tra như mô vú bình thường. Tuy nhiên, không rõ liệu người phụ nữ có thể cho con bú từ nách được hay không.

Nguồn: Live Science
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm