Người phụ nữ Churu đưa tri thức, "giảm nghèo thông tin" ở Pró Ngó
Chị Ma Blim là tấm gương nhân ái trong công tác thiện nguyện tại địa phương
Từ một hội viên bình dị ở thôn Pró Ngó (xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng), chị Ma Blim đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ địa phương. Nhiều năm qua, chị không chỉ là “cầu nối” đưa thông tin phát triển kinh tế đến gần hơn với bà con, mà còn là người gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Churu.
Với những đóng góp tích cực, chị vừa được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Hội viên "số" tích cực
Sinh sống trong thôn có gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, chị Ma Blim luôn ý thức rõ vai trò của người hội viên phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
5 năm qua, chị đã cùng Chi hội Phụ nữ thôn Pró Ngó tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: vận động 26 chị em tham gia mô hình "Nuôi heo đất" gây quỹ 3,2 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn; phát động phong trào "Ngôi nhà xanh" thu gom rác thải tái chế, gây quỹ giúp 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động 37 hộ tham gia mô hình "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp" dài hơn 500m với 30 cây xanh được trồng và chăm sóc thường xuyên.

Chị Ma Blim (thứ 4, từ phải sang) ra Hà Nội để nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, do Hội LHPN Việt Nam khen tặng.
Bên cạnh đó, chị còn tích cực triển khai mô hình "3 tiết kiệm": tiết kiệm điện, nước và chi tiêu trong gia đình, giúp 40 hộ hội viên giảm trung bình mỗi tháng hàng trăm nghìn đồng. Những việc làm giản dị ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống trong cộng đồng.
Không chỉ gắn bó với phong trào, chị Ma Blim còn là tấm gương nhân ái trong công tác thiện nguyện. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, chị cùng Tổ phụ nữ thiện nguyện thu gom hơn 2 tấn rau củ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, quyên góp 14 bộ sách cho học sinh và 100 phần quà trung thu cho thiếu nhi trong thôn.
Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, chị Ma Blim nhận thấy việc ứng dụng công nghệ vào công tác Hội là cách hiệu quả để rút ngắn khoảng cách thông tin với chị em phụ nữ vùng sâu. Chị vận động 43 hội viên cùng tham gia nhóm Zalo Chi hội Phụ nữ thôn Pró Ngó, giúp việc thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở sinh hoạt và chia sẻ mô hình hay trở nên nhanh chóng, thuận tiện.
Song song với đó, chị tham gia vận động chị em phát triển kinh tế gia đình. Bản thân chị đã hỗ trợ một hộ phụ nữ nghèo 2 con heo đen giống trị giá 2,7 triệu đồng để chăn nuôi, tăng thêm thu nhập.
Nỗ lực góp sức phát triển quê hương
Không chỉ tâm huyết với phong trào Hội, chị Ma Blim còn dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Củ năng là cây trồng đặc trưng của thôn Pró Ngó, nhưng trước đây đầu ra bấp bênh, bà con thường bị thương lái ép giá. Giữa giai đoạn khó khăn của đại dịch, chị đã vận động 10 hộ dân cùng thành lập Hợp tác xã Củ năng Pró Ngó để thu gom, tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng Pró Ngó
Không dừng lại ở đó, chị tham gia Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức với dự án "Nước ép củ năng", góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Từ dự án này, sản phẩm củ năng của thôn tiêu thụ được hơn 60 tấn, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Thành công của hợp tác xã đã giúp bà con thêm tự tin, mạnh dạn phát triển sản xuất.
Là người con sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa Tây Nguyên, chị Ma Blim luôn xem cồng chiêng là linh hồn của buôn làng, là sợi dây kết nối cộng đồng. Năm 2024, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị đã thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng Pró Ngó gồm 27 thành viên và được UBND xã công nhận.

Câu lạc bộ Cồng chiêng Pró Ngó nỗ lực giữ tiếng cồng chiêng của người dân tộc Churu
"Với vai trò Chủ nhiệm, tôi duy trì luyện tập thường xuyên, tổ chức biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, vừa quảng bá nét đẹp truyền thống, vừa gây quỹ hoạt động. Từ nguồn quỹ 4 triệu đồng của câu lạc bộ, CLB đã hỗ trợ hai thành viên khó khăn mua phương tiện sinh kế phục vụ sản xuất nông nghiệp", chị Ma Blim cho hay.
"Chị Ma Blim là một hội viên năng nổ, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Chị không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ để phụ nữ địa phương vươn lên làm chủ cuộc sống", bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Lập, nhận xét.
Với chị Ma Blim, phụ nữ không chỉ là người giữ lửa trong gia đình, mà còn là chủ thể tích cực làm chủ tri thức, phát triển kinh tế và chung tay xây dựng cộng đồng. Hình ảnh người phụ nữ Churu giản dị nhưng mạnh mẽ, biết tận dụng thông tin và tri thức trong thời đại số, đang góp phần viết tiếp câu chuyện đổi thay ở buôn làng mình.