Người phụ nữ "quyền lực" của điện ảnh Hàn Quốc

Như Hương
06/07/2022 - 11:08
Người phụ nữ "quyền lực" của điện ảnh Hàn Quốc

Bà Miky Lee

Các bộ phim như “Ký sinh trùng”, “Người môi giới”, “Quyết tâm chia tay” là những “quả ngọt” của một tập đoàn Hàn Quốc đã đầu tư và ủng hộ các nhà làm phim tài năng xứ Kim chi suốt hơn 20 năm qua.

Thành công nối tiếp

Tại Liên hoan phim Cannes 2022, đạo diễn Park Chan Wook vừa nhận giải Đạo diễn Xuất sắc nhất với tác phẩm "Decision To Leave" (Quyết tâm chia tay). Khoảnh khắc được xướng tên, ông đã trao cái ôm chiến thắng của mình cho nhiều người, trong đó có bà Miky Lee.

Trên sân khấu Oscar 2020, bà Miky Lee cũng từng xuất hiện trước ống kính báo giới cùng một đạo diễn lừng danh khác là Bong Joon Ho để chia sẻ một khoảnh khắc lịch sử, khi "Parasite" (Ký sinh trùng) trở thành phim châu Á đầu tiên thắng giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất.

Miky Lee, hay Lee Mi Kyung, là Phó Chủ tịch tập đoàn CJ. Bà được xem là "mẹ đỡ đầu", nhà đầu tư và phát hành những bộ phim thành công của điện ảnh Hàn gần đây như "Ký sinh trùng", "Người môi giới", "Quyết tâm chia tay"...

Với sự ủng hộ bền bỉ của bà Lee và tập đoàn CJ, Hàn Quốc đã liên tiếp có tác phẩm điện ảnh thành công tại các giải thưởng và liên hoan phim lớn nhất hành tinh. Tính riêng LHP Cannes, các tác phẩm xứ sở Kim chi"Parasite", Đạo diễn xuất sắc nhất với "Decision To Leave" và Nam diễn viên xuất sắc nhất với "Broker" (Người môi giới) - tất cả chỉ trong vòng 3 năm.

Đưa điện ảnh Hàn vươn tầm thế giới

Sự thành công mang tính đột phá của những bộ phim do CJ sản xuất và phát hành chính là ở việc chúng không chỉ được giới hàn lâm khen ngợi, mà còn được hàng triệu khán giả đón nhận.

"Ký sinh trùng" đạt tổng doanh thu phòng vé toàn cầu lên đến hơn 263 triệu USD. Thậm chí tại Việt Nam, tuy được dán nhãn bộ phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi, phim vẫn thu gần 70 tỷ đồng. Chiến thắng "kép" của "Ký sinh trùng" là điều mà bất kỳ nhà làm phim đều mơ ước.

Với hơn 171 nước mua bản quyền phát hành "Người môi giới" và 195 nước mua bản quyền phát hành "Quyết tâm chia tay" (trong đó có Việt Nam), 2 bộ phim này cũng xem như đã được bảo chứng về doanh thu.

Ngày 24/6, khi "Người môi giới" đã chính thức được công chiếu, khán giả Việt Nam có dịp thưởng thức tác phẩm mới nhất của vị đạo diễn từng giành giải Cành Cọ Vàng năm 2018 là Kore-eda Hirokazu cùng phần diễn xuất của Ảnh đế Cannes 2022 là Song Kang Ho.

Tiếp sau đó, "Quyết tâm chia tay", bộ phim của đạo diễn Park Chan Wook do nữ diễn viên Thang Duy và nam tài tử Park Hae Il vào vai chính, sẽ chính thức ra rạp Việt Nam từ ngày 15/7.

Các "quả ngọt" này chính là kết tinh của sự ủng hộ mà bà Lee và CJ dành cho các nhà làm phim tài năng, các dự án phim chất lượng của Hàn Quốc trong suốt hơn 20 năm qua.

Sự đầu tư toàn diện vào điện ảnh, vừa ở "đầu ra" với hệ thống rạp chiếu phim chất lượng cao, vừa ở "đầu vào" với CJ ENM - nơi trực tiếp sản xuất và phát hành các bộ phim như "Ký sinh trùng", "Người môi giới", "Quyết tâm chia tay", tập đoàn CJ đã và đang kiến tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh bền vững và mở đường cho điện ảnh Hàn vươn ra thế giới.

Có thể thấy, điều quan trọng nhất trong việc phát triển điện ảnh vẫn là tạo điều kiện để phim tốt được sản xuất. Hay nói cách khác, là việc đầu tư vào kịch bản và hỗ trợ cho các nhà làm phim.

Tạo ra hệ sinh thái cho điện ảnh phát triển

Khoảng 7-8 năm trở lại đây, CJ ENM Việt Nam đã gặt hái thành công với nhiều bộ phim như: "Em là bà nội của anh" (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh), "Tháng năm rực rỡ" (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), "Người bất tử" (đạo diễn Victor Vũ), "Chàng vợ của em" (đạo diễn Charlie Nguyễn), hay gần đây nhất là "Nghề siêu dễ" (đạo diễn Võ Thanh Hòa). Các tác phẩm này là ví dụ điển hình của trường hợp phim tốt - đạt doanh thu cao tại thị trường điện ảnh nước ta.

Không chỉ cho ra đời những tác phẩm điện ảnh thành công, đơn vị này luôn nỗ lực bồi dưỡng, tạo cơ hội và ủng hộ các nhà làm phim. Bên cạnh việc tổ chức các chương trình như "Trăng cười", "Điện ảnh cho mọi người’, tài trợ thường niên cho LHP quốc tế Hà Nội, LHP Việt Nam, "Gặp gỡ mùa thu", từ năm 2018 đến nay, CJ CGV Việt Nam đã phối hợp cùng CJ Cultural Foundation tổ chức cuộc thi làm phim ngắn có tên "Dự án phim ngắn CJ".

Với sứ mệnh tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh trong nước qua việc tài trợ ngân sách làm phim lên đến 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí đưa tác phẩm tham dự các liên hoan phim quốc tế uy tín, dự án này đã trở thành bệ phóng cho một số tác phẩm tiêu biểu như "Hãy tỉnh thức và sẵn sàng" của Phạm Thiên Ân đoạt giải Illy dành cho phim ngắn xuất sắc tại LHP Cannes 2019, hay "Một khu đất tốt" của Phạm Ngọc Lân tranh giải tại LHP Berlin 2019...

Theo bà Miky Lee, Trong thời gian tới, tập đoàn CJ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án phim Việt Nam cũng như các chương trình hỗ trợ và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm