Người phụ nữ tát vào mặt công an ở Hải Phòng vì không chịu đo thân nhiệt lĩnh án

Nguyễn Long
16/04/2020 - 16:48
Người phụ nữ tát vào mặt công an ở Hải Phòng vì không chịu đo thân nhiệt lĩnh án

Vũ Thị Thu Vân đã có hành vi chống người thi hành công vụ với tổ kiểm soát dịch

Không chấp hành đo thân nhiệt còn tát công an tại chốt kiểm soát dịch, người phụ nữ ở Hải Phòng đã bị tuyên án tù.

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã tuyên án phạt 6 tháng tù treo, thử thách 12 tháng đối với bị cáo Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, ở nhà số 92 phố Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) vì tội danh "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, sáng 3/4/2020 UBND phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) bố trí chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt cho người dân tại tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2. Khoảng 9h45 ngày 3/4 Vũ Thị Thu Vân đi qua chốt kiểm tra để vào lấy xe. Thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu Vân đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Tuy nhiên Vân không chấp hành, có thái độ chống đối, đe dọa thành viên tổ công tác.

Tiếp đó, bị cáo Vân giật khẩu trang, tát vào mặt, vào đầu đồng chí Cảnh sát khu vực (Công an phường Đồng Quốc Bình), cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Ngay sau đó, Công an phường Đồng Quốc Bình đã đưa bị cáo Vân về trụ sở làm việc.

Ngày 5/4, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Vân về hành vi chống người thi hành công vụ.

Người phụ nữ tát vào mặt công an ở Hải Phòng vì không chịu đo thân nhiệt lĩnh án - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử Vũ Thị Thu Vân là phiên tòa đầu tiên xét xử đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hải Phòng. Ảnh: Thanh Nga

 

Ngày 15/4, Vân bị đưa ra xét xử. Đây là phiên tòa đầu tiên xét xử đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đầu tiên trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bị cáo Vân nói rằng do thiếu hiểu biết và bồng bột nên đã có hành vi trên. Người phụ nữ cũng bày tỏ sự ân hận, xin lỗi lực lượng chức năng và toàn thể người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm