Người phụ nữ tiên phong làm sạch môi trường nông thôn ở Phú Dư

Bài và ảnh: An Khê
11/05/2020 - 22:14
Người phụ nữ tiên phong làm sạch môi trường nông thôn ở Phú Dư
Chị Nguyễn Thị Ngọc, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dư (xã Phú Quỳnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) là người tiên phong làm men vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ của thôn. Việc làm này không chỉ hạn chế ô nhiễm môi trường mà còn tăng năng suất cây trồng, giúp đường hoa của thôn xanh tốt.

Chị Nguyễn Thị Ngọc tham gia Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú đã 10 năm và giữ cương vị Chi hội trưởng đã 5 năm nay. Trong suốt thời gian ấy, chị luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của người đi đầu trong các phong trào phụ nữ thôn. Mới đây, chị Ngọc đã thực hiện thí điểm thành công cách làm men vi sinh để bảo vệ môi trường.

Bảo vệ không gian sống bằng sử dụng men vi sinh bón hoa màu và tiêu rác thải - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Ngọc - Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dư

Được đi dự tập huấn do Hội LHPN huyện Gia Bình phối hợp với Hiệp Hội hữu cơ Việt Nam tổ chức về cách làm men vi sinh từ tháng 11/2019, chị Ngọc đã mày mò nửa tháng để cho ra sản phẩm men vi sinh đầu tiên. Chị thực hiện với chính rác thải của gia đình, sau đó mang bón cây, thấy có tác dụng tốt đối với hoa màu và không xả rác thải ra môi trường nên quyết định phổ biến tới các chị em, hội viên phụ nữ toàn Chi hội.

Chị Ngọc cho biết, men vi sinh rất dễ làm, chủ yếu bằng những nguyên liệu có sẵn ở nhà nông như chuối, đường, cám gạo, sữa chua, nước sạch, ủ trong 15 ngày, mỗi ngày quấy một lần, sau đó dùng thành phẩm tưới vào rác thải, tưới vào cây trồng, rau củ quả. Bản thân chị cũng tự trồng các loại rau ăn hàng ngày như bí, mùng tơi… và dùng phân vi sinh được ủ từ men tưới cây, không dùng phân hóa học nữa. Ngoài ra, chị còn thực hiện tra hạt cây vào rác thải có tưới men vi sinh để chúng tự mọc.

Bảo vệ không gian sống bằng sử dụng men vi sinh bón hoa màu và tiêu rác thải - Ảnh 2.

Chị Ngọc tự mày mò thử nghiệm làm men vi sinh

Để chọn rác ủ men vi sinh, mỗi ngày chị Ngọc thực hiện phân loại rác: Vỏ bánh kẹo, mì tôm... gom lại đưa đi xử lý tại bãi rác thải tập trung; các loại rác hữu cơ được để riêng rồi dùng men vi sinh phun tưới thành phân hữu cơ. Mô hình phân loại rác này cũng được chị phổ biến cho các hội viên phụ nữ của thôn cùng thực hiện. Ngoài ra, chị Ngọc còn sử dụng mạng xã hội facebook để tiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thành phẩm men vi sinh với những hội viên khác, nhằm tăng hiệu quả mô hình, bảo vệ môi trường trên phạm vi rộng hơn.

"Nếu nhân men giống sẽ tốn 20.000đ tiền sữa chua, 30.000đ tiền đường, 10.000đ cám, men rượu. Từng đó nguyên liệu sẽ làm ra được 15 lít thành phẩm nguyên chất và pha them với nước sẽ được 150 lít. Ngoài ra tận dụng đốt mía thì không phải sử dụng đường, đỡ tốn kém hơn", chi Ngọc chia sẻ kinh nghiệm.

Bảo vệ không gian sống bằng sử dụng men vi sinh bón hoa màu và tiêu rác thải - Ảnh 3.

Rác hữu cơ được ủ bằng men vi sinh thành phân hữu cơ giúp cây trồng và đường hoa tươi tốt

Từ tháng 3/2020, mô hình làm men vi sinh đã được nhân rộng tại địa phương của chị Ngọc. Men được ủ mang ra tưới hoa ở các con đường hoa tự quản trong thôn. Bà con cũng tự giác phân loại rác thải, tập trung làm men vi sinh để tưới, bón cây. Các hộ dân thấy mô hình hay cũng tự động tuyên truyền để cùng nhau làm. Hiện nay, nhiều hộ dân làm men vi sinh nên giảm hẳn được mùi rác thải, những hộ nuôi cá sử dụng men vi sinh giúp nước sạch, trong, cá nuôi năng suất cao, không bị ngạt ô xy…

Chị Ngọc cho rằng, cần phải thực hiện thành công, hiệu quả thiết thực thì mới có thể lan tỏa đến mọi người, để chị em học tập, noi theo. Từ đó góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, giúp đường làng ngõ xóm luôn sạch sẽ, thoáng đãng.

Chị Ngọc đã lựa chọn 3 đoạn đường với 60 hộ hội viên phụ nữ tham gia làm điểm về phân loại rác thải để nhân rộng trong toàn thôn. Đây cũng là mô hình khu dân cư không rác thải do Hội LHPN huyện Gia Bình chỉ đạo làm điểm năm 2020.

Giờ đây, khi đến thôn Phú Dư, ai cũng có cảm giác thư thái dễ chịu khi ngắm nhìn hàng km đường hoa tự quản, được tưới bằng men vi sinh nên tươi tốt. Đó chính là thành quả chăm sóc kỳ công của chị em phụ nữ trong thôn hàng tuần, tháng.

"Là một trong những xã khó khăn của huyện, chúng tôi vận động chị em góp sức làm đẹp diện mạo nông thôn bằng những vườn hoa nhỏ. Nhờ có hàng nghìn mét đường hoa chạy khắp làng như thế này, không gian sống của chúng tôi trở nên đáng yêu hơn. Việc được cùng tập thể trồng, dọn cỏ, bón phân, tỉa cành cho đường hoa khiến chị em phụ nữ trong thôn rất hào hứng và xem là niềm vui xen giữa những ngày lao động vất vả", chị Nguyễn Thị Ngọc cho biết.

Nhờ sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Ngọc, Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dư đang thực hiện tốt mô hình làm men vi sinh, sau gần 2 tháng thực hiện, bước đầu mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, lượng rác thải sinh hoạt trong gia đình ở thôn giảm đi trông thấy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Không những vậy, cây cối được bón từ phân ủ men vi sinh cũng xanh tốt và đạt năng suất cao hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm