Người thông minh đều biết từ chối "cuộc sống tạm bợ" nhờ 3 năng lực

Trung Hạ
30/10/2022 - 06:47
Sống theo trái tim mới mong sở hữu cuộc đời như ý nguyện.

Liêu Nhất Mai trong "Cuộc sống vụng về như tôi" đã từng nói:

"Dễ dàng nghe theo lời người khác nói, để những cấm kỵ cản trở tầm nhìn trước mắt, tự đặt cho mình vào khuôn khổ gò bó, sống cuộc sống đã vạch ra từ trước, tôi gọi đây là cuộc sống qua tay".

“Cuộc sống qua tay”, ý chỉ cuộc sống "secondhand", tạm bợ, không phát triển đổi mới.

Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, càng có nhiều người mất đi năng lực suy nghĩ độc lập. Họ thường thay đổi quan điểm chỉ vì một vài phát ngôn của người khác. Thay đổi bản thân chỉ vì không thể hòa nhập vào cộng đồng. Như thế, họ đang sống một cuộc đời tạm bợ, không là chính mình.

Người thật sự khôn ngoan đều sống trong tần số riêng của họ, theo đuổi trạng thái sống mà họ muốn.

Người thông minh đều biết từ chối 'cuộc sống tạm bợ' nhờ 3 năng lực này - Ảnh 1.

1. Đừng áp đặt suy nghĩ của người khác lên tư duy của bản thân

Dale Carnegie (tác giả của “Đắc nhân tâm”) từng viết rằng: "Muốn trở thành người chân chính, trước hết phải là người không mù quáng".

Con người hơn thua với nhau không phải là IQ, mà là năng lực suy nghĩ độc lập.

Người làm nên đại sự thường có quan điểm và suy nghĩ riêng, họ không cần phải là hòa tan vào một nhóm hay phó mặc trôi theo dòng chảy.

Thật vậy! Trong một quần thể, mỗi cảm xúc và hành động đều mang tính lan truyền mạnh mẽ.

Làm một việc, nếu không nghĩ rõ nguyên nhân, không suy xét kỹ càng liền tuân theo, cuối cùng đa phần là thất bại.

Chất lượng của khả năng suy nghĩ và phân tích thường quyết định chất lượng cuộc đời của một người.

Người chiến thắng vẻ vang nhất luôn tỉnh táo và có thể phán đoán độc lập. Hành động mang theo tư duy mới đủ đầy năng lượng và sức mạnh.

Người thông minh đều biết từ chối 'cuộc sống tạm bợ' nhờ 3 năng lực này - Ảnh 2.

2. Đừng lấy kỳ vọng của người khác là tín ngưỡng của chính mình

Các chuyên gia người Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu. Điều mà những người lớn tuổi “gần đất xa trời” hối tiếc nhất là: "Nếu cuộc sống có thể quay trở lại, tôi sẽ sống theo cách mình muốn".

Nếu chúng ta đã quen với việc xem kỳ vọng của người khác là niềm tin của riêng mình, chỉ có thể khiến bản thân càng thêm hối tiếc mà thôi.

Sống theo trái tim mới mong sở hữu cuộc đời như ý nguyện.

Nhiều người cảm thấy khi già yếu nên có con để chăm sóc, gia đình ở bên cạnh. Nhưng không ít người lại chọn cách tự lập, mặc dù bản thân không còn bao nhiêu sức lực để bám trụ. Tất cả đều là sự lựa chọn của mỗi người.

Quan điểm của người khác giống như một trở ngại, khiến bạn bị trói buộc và không thể cập bến đỗ của những giấc mơ.

Chúng ta chỉ sống một lần, buông bỏ kỳ vọng và phán xét của người khác. Làm ngơ ánh mắt của kẻ đời và trở thành người cầm lái cho cuộc sống của mình. Sống tự do tự tại, mặc dù kết cục có ra sao, ít ra bản thân từng cười nói vui vẻ, không thẹn với lòng.

Người thông minh đều biết từ chối 'cuộc sống tạm bợ' nhờ 3 năng lực này - Ảnh 3.

3. Không lấy cuộc sống của người khác là hình mẫu để noi theo

Thuở nhỏ, bạn thích vẽ, nhưng cha mẹ nói, học giỏi và viết chữ hay mới là đứa trẻ ngoan.

Lớn lên, bạn mở kinh doanh riêng, bạn bè cho rằng làm công ăn lương tuy bị phụ thuộc nhưng ổn định.

Vài năm sau, bạn bận rộn với sự nghiệp, nhưng những người xung quanh khuyên bạn sớm tìm lấy tấm chồng tấm vợ mới là viên mãn.

Tuy nhiên, cuộc sống không có tiêu chuẩn duy nhất. Cũng có thể những người ấy đang ghen ghét sự độc lập của bạn mà thôi.

Con người là thế! Chúng ta đến thế giới này mang theo rất nhiều sự ngưỡng mộ.

Bạn ghen tị với tự do của tôi, tôi ghen tị với những ổn định của bạn. Bạn ghen tị với chiếc xe của tôi, tôi ghen tị với căn nhà của bạn. Bạn ghen tị với công việc của tôi, tôi ghen tị với việc bạn luôn có thời gian dành cho bản thân mỗi ngày.

Trong thế giới rộng lớn, cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau.

Ai cũng có khó khăn riêng, bạn làm sao biết được đối phương chỉ hạnh phúc mà không buồn đau?

Thay vì ngưỡng mộ và mù quáng ghen tị, hãy theo đuổi những gì mình thích, sống trọn từng phút giây, trân trọng với những gì đang có. Làm được những điều này, bạn chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời.

Nguồn: Zhihu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm