Người Việt ở Ukraine "không có xáo động lớn"

Hải Yến
17/02/2022 - 17:20
Người Việt ở Ukraine "không có xáo động lớn"

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Trước những diễn biến căng thẳng ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định luôn theo dõi sát tình hình và rất quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Ukraine.

Ngày 17/2/2022, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình tại Ukraine cũng như công tác bảo hộ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây".

Với tinh thần đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan sở tại, đồng thời giữ liên hệ với đầu mối cộng đồng, hội đoàn người Việt và thông báo đường dây nóng bảo hộ công dân để kịp thời hỗ trợ bà con trong trường hợp cần thiết.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine cũng đã trực tiếp đến một số nơi có cộng đồng người Việt sinh sống để thăm hỏi bà con, tìm hiểu tình hình thực tế. Cho đến nay, tình hình người Việt Nam tại Ukraine không có xáo động lớn.

Tình hình Ukraine gần đây thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, trong bối cảnh phương Tây cảnh báo Nga có thể tấn công nước láng giềng "bất cứ lúc nào". Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía Tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía Đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 thông báo đã rút quân một phần khỏi biên giới Ukraine nhưng các nước phương Tây nói chưa có bằng chứng rút quân đáng kể và kêu gọi Moskva có những động thái "giảm leo thang thực sự".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm