Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/03/2026 - 09:39 (GMT+7)

Nguồn dầu thô đang sản xuất tại Việt Nam có nguồn gốc từ đâu?

Phước Nguyên

Trước những biến động của thế giới, các nhà máy lọc dầu của Việt Nam là Nghi Sơn và Dung Quất đã đa dạng nguồn dầu thô nhập khẩu. Ngoài các mỏ dầu ở Trung Đông, 2 nhà máy lọc dầu trong nước còn nhập khẩu ở nhiều vùng khác.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sản lượng khai thác dầu thô trong nước hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Trong đó, khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nguồn dầu thô đang sản xuất tại Việt Nam có nguồn gốc từ đâu?- Ảnh 1.

Hoạt động nhập dầu thô nguyên liệu tại nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

Về năng lực sản xuất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể duy trì vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4/2026 và bảo đảm cung cấp xăng dầu theo các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối.

Trong khi đó, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nằm tại tỉnh Thanh Hóa vẫn đang duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm cho kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

Như vậy, hai nhà máy lọc dầu lớn trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký đến hết tháng 3/2026.

Tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong năm 2025, đơn vị này đã tiếp nhận và xử lý 45 chuyến dầu thô với tổng khối lượng khoảng 12 triệu tấn nguyên liệu. Việc này đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và đáp ứng khoảng 35%-40% nhu cầu thị trường nội địa Việt Nam.

Được biết, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô nhập khẩu mỗi ngày (tương đương 10 triệu tấn mỗi năm). Nguồn nguyên liệu nhập về nhà máy lọc dầu Nghi Sơn được lấy từ Kuwait.

Bên cạnh đó, đơn vị vận hành nhà máy này là Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn thông tin việc năm 2025 cũng đã đa dạng hóa nguồn nguyên liệu khi nhận thành công lô dầu thô đầu tiên không thuộc nguồn cung truyền thống từ Kuwait (loại đầu KEC).

Đáng chú ý, vào hồi đầu năm 2026, nhà máy này đã nhập khẩu thành công khoảng 1 triệu thùng dầu thô Das Belend (đây là loại đầu đến từ Trung Đông).

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm tại tỉnh Quảng Ngãi (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – BSR là đơn vị điều hành) có công suất chế biến lên đến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm (tương đương 148.000 thùng/ ngày), nâng cấp mở rộng trong tương lai lên đến 8,5 triệu tấn dầu thô/năm.

Với công suất này, nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng đầu cho cả nước.

Theo một báo cáo đến từ doanh nghiệp này, nguồn nguyên liệu cho nhà máy khá đa dạng. Cụ thể, trong năm 2024, BSR đã triển khai hiệu quả công tác tối ưu hóa dầu thô, trong đó Công ty đã đánh giá và bổ sung thêm 16 loại dầu thô (Egina, Novy port, Bunga orkid, Etame, CLOV blend, Troll, Murban, Umm Lulu, Nembe, Nong Yao, Western Desert, Bauna, Gulfinho, Tupi, Sao vàng đại nguyệt, Rồng đôi) vào giỏ dầu thô chế biến của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ngoài ra, đơn vị cũng chế biến thử nghiệm thành công 2 dầu thô bổ sung (Bertam, Murban) cũng như mở rộng danh sách nguyên liệu trung gian.

Theo tìm hiểu, đây là các loạt đầu được nhập từ các vùng như: Châu Phi; Trung Đông; Châu Âu; Nga; Đông Nam Á; Nam Mỹ (Brazil) và ngay tại Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận