Nguồn vốn chính sách chắp cánh sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Nghệ An
Từ những đồng vốn nghĩa tình được chuyển tải qua tổ chức Hội, những mô hình sinh kế bền vững đang từng ngày hình thành ở vùng cao Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Mỗi con bò được trao không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo, vun đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của những người phụ nữ miền sơn cước.
Video: Nguồn vốn chính sách chắp cánh sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Nghệ An
Ở vùng cao xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An, nơi cuộc sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, mỗi con bò không chỉ là tài sản có giá trị, mà còn là niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn.
Những năm qua, thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã trở thành cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay hội viên, giúp nhiều gia đình từng bước gây dựng sinh kế, phát triển chăn nuôi và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đối với nhiều hộ dân nơi đây, việc tiếp cận nguồn vốn trước kia không hề dễ dàng. Thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý, nguồn vốn tín dụng chính sách được bình xét công khai, đúng đối tượng và giải ngân kịp thời. Điểm khác biệt của nguồn vốn tín dụng chính sách là không chỉ trao vốn mà còn đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình sử dụng vốn.
Các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kết nối tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi để nguồn vốn phát huy hiệu quả cao nhất.
Từ một con bò giống ban đầu, nhiều hộ đã có thêm bê con, mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước thoát nghèo.Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vay vốn, Hội còn phối hợp với chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng hộ dân.
Nuôi bò sinh sản được xem là hướng đi hiệu quả bởi phù hợp với điều kiện tự nhiên, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và mang lại nguồn thu ổn định.
Thông qua hoạt động nhận ủy thác, Hội Liên hiệp Phụ nữ không chỉ là tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý nguồn vốn mà còn là người bạn đồng hành của hội viên trong hành trình phát triển kinh tế.
Việc quản lý chặt chẽ các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại cơ sở.
Đồng thời, tạo điều kiện để ngày càng nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Từ những đồng vốn nghĩa tình được chuyển tải qua tổ chức Hội, những mô hình sinh kế bền vững đang từng ngày hình thành ở vùng cao Sơn Lâm.
Mỗi con bò được trao không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo, vun đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của những người phụ nữ nơi miền sơn cước.
Khi nguồn vốn chính sách đến đúng người, được quản lý hiệu quả và có sự đồng hành của tổ chức Hội, hành trình giảm nghèo bền vững không còn là mục tiêu xa vời, mà đang hiện hữu bằng những đổi thay trong từng mái nhà, từng bản làng và trong chính cuộc sống của những người phụ nữ vùng cao.