Nguy cơ trượt tốt nghiệp cao, Hà Nội chỉ đạo các trường ôn tập sát sao

Hà An
11/04/2025 - 15:23
Nguy cơ trượt tốt nghiệp cao, Hà Nội chỉ đạo các trường ôn tập sát sao

Học sinh ôn thi tốt nghiệp. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+).

Với kết quả khảo sát năm nay, chỉ tính riêng số thí sinh ở Hà Nội có khả năng bị trượt tốt nghiệp vì bài thi bị điểm liệt, số thí sinh có nguy cơ bị trượt tối thiểu gấp 5 lần so với năm 2024.

Gần 1/3 số bài thi khảo sát của học sinh ở mức dưới trung bình. Hơn 50% học sinh có điểm thi từ 5 trở xuống ở các môn Toán, Sinh học, Địa lý. Tỷ lệ này ở các môn Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh là trên 30%. Gần 32.000 bài thi dưới 3 điểm. Đặc biệt, có 4.228 bài thi bị điểm liệt trong khi chỉ cần có 1 bài thi bị điểm này, học sinh đã trượt tốt nghiệp.

Đây là những con số đáng chú ý trong kết quả khảo sát học sinh lớp 11 (các môn Văn, Toán) và lớp 12 (các môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Giáo dục Kinh tế và pháp luật).

Hơn 4.000 bài thi điểm liệt

Kết quả khảo sát cho thấy ở lớp 11, cả môn Toán và Văn, điểm trung bình đều thấp, lần lượt là 5,04 và 5,77 điểm.

Ở khối 12, duy nhất môn Ngữ văn có điểm trung bình chạm mốc 7 điểm (7,08 điểm), có 4 môn đạt trên 6 điểm là Tiếng Anh, Nông nghiệp Lịch sử, Tin học. Các môn còn lại đều ở ngưỡng 5 điểm.

So với điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của Hà Nội năm 2024 ở hai môn Ngữ văn và Toán, điểm thi khảo sát của Hà Nội đều thấp hơn khá nhiều. Môn Toán, điểm trung bình khảo sát năm nay là 5,1 điểm, thấp hơn 1,5 điểm so với điểm trung bình kết quả thi năm ngoái (6,73 điểm). Môn Ngữ văn, điểm trung bình khảo sát năm nay chỉ 5,62 điểm, thấp hơn gần 2 điểm so với điểm trung bình kết quả thi năm 2024 (7,23 điểm).

Nguy cơ trượt tốt nghiệp cao, Hà Nội chỉ đạo các trường ôn tập sát sao- Ảnh 1.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm trung bình lớn nhất nằm trong khoảng 6 - 7 là lớn nhất với 105.903 thí sinh chiếm 22,8%; thứ hai là mức điểm 5 đến 6 với 97,848 thí sinh chiếm khoảng 21%.

Số bài thi đạt điểm tuyệt đối (điểm 10) rất ít, có 389 bài, chiếm chưa đến 0,1% (chiếm tỷ lệ 0,08%). Số điểm trên 8 chiếm tỉ lệ 7,73%.

Tỷ lệ bài thi đạt điểm dưới trung bình (dưới 5) là 31,86%. Như vậy còn bộ phận lớn học sinh yếu cần được hỗ trợ nhiều hơn.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, qua phổ điểm có thể nhận kỳ khảo sát đã phân hóa, làm rõ mức độ và kết quả làm bài của học sinh khá - giỏi - trung bình - yếu, đặc biệt ở nhóm điểm từ 3 đến 9.

Kết quả cũng cho thấy nguy cơ trượt tốt nghiệp cao ở khối 12 khi số bài thi có điểm dưới 3 là gần 32.000 bài thi, chiếm tỷ lệ 6,78%. Có 4.228 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống, chiếm tỷ lệ 0,91%) trong khi chỉ cần một bài thi bị điểm liệt, học sinh đã trượt tốt nghiệp.

Nguy cơ trượt tốt nghiệp cao, Hà Nội chỉ đạo các trường ôn tập sát sao- Ảnh 2.

Năm 2024, Hà Nội có 205 học sinh bị trượt tốt nghiệp. Với kết quả khảo sát năm nay, chỉ tính riêng số thí sinh có khả năng bị trượt tốt nghiệp vì bài thi bị điểm liệt, số thí sinh có nguy cơ bị trượt tối thiểu gấp 5 lần so với năm 2024.

Nhóm các trường có kết quả khảo sát thấp nhất là trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trường chuyên nghiệp. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong số 25 trường có điểm trung bình dưới 4 thì có 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trường chuyên nghiệp.

Phân loại đối tượng, ôn thi theo định dạng đề mới

Thông tin về kỳ thi khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đề thi đảm bảo quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ma trận bám sát ma trận ra đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tỷ lệ nhận biết (40%), thông hiểu (30%) và vận dụng (30%); đảm bảo các yêu cầu cần đạt và phân hoá năng lực theo yêu cầu.

Nội dung đề thi đảm bảo tính chính xác, khoa học và đặc biệt bám sát các yêu cầu chuyên môn trong công tác dạy học phát triển năng lực yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề có tính thực tiễn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận định chất lượng điểm kỳ khảo sát thông qua bài làm của học sinh đã phản ánh đúng chất lượng giáo dục tại các nhà trường, các khu vực và các bộ môn.

Nguy cơ trượt tốt nghiệp cao, Hà Nội chỉ đạo các trường ôn tập sát sao- Ảnh 3.

Trước kết quả khảo sát thấp, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tập trung rà soát, phân loại trình độ học sinh để có phương án tổ chức ôn tập, bồi dưỡng hiệu quả, trong đó chú ý “độ phủ” tỷ lệ chủ đề kiến thức ôn tập ở các môn.

Việc ôn tập cần chú ý đến các điểm mới trong định dạng đề thi năm nay. Cụ thể là hướng dẫn học sinh rèn luyện phương pháp giải quyết các câu hỏi dạng thức trả lời đúng - sai trong mỗi chủ đề thuộc chương trình môn học lớp 12. Đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm hoàn toàn mới, không có trong các kỳ thi tốt nghiệp trước đây.

Các nhà trường xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, triệt để tập trung rèn luyện nhiều hơn cho học sinh những câu hỏi có ý nghĩa thực tiễn, liên môn; sử dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tiễn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường phổ biến cho học sinh theo dõi các chương trình phát sóng trên kên H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội về các chủ đề, bài giảng ôn thi tốt nghiệp ở các bộ môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Chương trình có lịch phát sóng vào 21 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, từ ngày 4/4 đến 8/6.

Học sinh khối lớp 12 có thể tải và cài ứng dụng Hanoi On để tham gia ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

“Phòng Giáo dục Trung học sẽ có phân tích chi tiết kết quả của kỳ kiểm tra khảo sát, tham vấn chuyên môn và gửi đến các nhà trường”, ông Nhâm cho hay.

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm