Tags:

nguyễn hạnh phúc

Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, có 1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, có 1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Báo cáo trước Quốc hội về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người, đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu.

Đa số Đại biểu Quốc hội muốn cấm dịch vụ đòi nợ thuê

Đa số Đại biểu Quốc hội muốn cấm dịch vụ đòi nợ thuê

Với hơn 300 trong tổng số 409 phiếu ý kiến các ĐBQH muốn cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ đã cho thấy phần lớn ý kiến đều không muốn tồn tại loại hình dịch vụ này. Đây cũng là nội dung nhận được nhiều tranh cãi tại nghị trường, khi bàn về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi).

Đã phát hơn 69 triệu thẻ cử tri tới từng gia đình

Đã phát hơn 69 triệu thẻ cử tri tới từng gia đình

Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Đến nay số thẻ cử tri đã phát tới từng gia đình. Theo quy định, cử tri không được bỏ phiếu thay người khác.

Gần 40% ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ

Gần 40% ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ

Trong số 870 người ứng cử ĐBQH khóa XIV có 339 nữ (đạt tỷ lệ 38,97%). Thông tin được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố chiều 26/4.

Kỳ họp tới Quốc hội dành khoảng 10 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp tới Quốc hội dành khoảng 10 ngày cho công tác nhân sự

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII kéo dài 19 ngày, khai mạc ngày 21/3 và bế mạc ngày 12/4, sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có công tác nhân sự Nhà nước.