Tags:

nguyễn thị nhường

Tái chế nội y, một cách làm mới để giảm phát thải từ thời trang

Tái chế nội y, một cách làm mới để giảm phát thải từ thời trang

Đối với người phụ nữ, nội y chính là công cụ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình và cả tâm trạng, cảm xúc của bản thân mỗi ngày. Mua sắm và mặc nội y cũng chính là cách để những người phụ nữ tự chăm sóc và nuông chiều bản thân.

Xây dựng thương hiệu đồ lót không gọng hướng tới sức khoẻ phụ nữ

Xây dựng thương hiệu đồ lót không gọng hướng tới sức khoẻ phụ nữ

Tạo ra những “tác phẩm” áo ngực không gọng nhằm “giải tỏa” cho phụ nữ những bức bối, khó chịu trong suốt một ngày phải “gồng mình” trong chiếc áo có gọng cứng, chị Nguyễn Thị Nhường (SN 1993) đã thành công trong việc cải thiện sức khoẻ tinh thần cho chính mình và cộng đồng.

Cô gái 9x khởi nghiệp với đồ lót không gọng từng không đủ tiền mua 1 tô hủ tiếu

Cô gái 9x khởi nghiệp với đồ lót không gọng từng không đủ tiền mua 1 tô hủ tiếu

Thấu hiểu được sự khó chịu của nhiều chị em khi phải mặc áo ngực thời gian dài trong ngày nên Nguyễn Thị Nhường, chủ thương hiệu thời trang L.O.C (Q.3 , TPHCM) đã mạnh dạn từ bỏ giảng đường đại học theo đuổi đam mê kinh doanh thời trang đồ lót không gọng.