Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở giải châu Á

Thiên Bình
11/02/2023 - 22:54
Nguyễn Thị Oanh xuất sắc về đích đầu tiên ở chung kết đường chạy 1500m nữ, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử cho thể thao Việt Nam tại đấu trường châu Á.

Tối 11/2, Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài nội dung 1500m tại giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 tổ chức tại Kazakhstan. Nữ VĐV của Việt Nam xuất phát ở đường chạy số 8, tranh tài cùng 7 VĐV khác của Nhật Bản, Kazakhstan, Kuwait và Kyrgyzstan.

Xuất phát ở đường chạy không phải hạt giống, nhưng "Cô bé hạt tiêu" sử dụng chiến thuật núp gió hợp lý. Nữ VĐV quê Bắc Giang luôn chạy ở top giữa và duy trì khoảng cách an toàn với 2 VĐV dẫn đầu.

Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam

Khi cuộc đua chỉ còn hơn 2 vòng, Nguyễn Thị Oanh quyết định bứt lên dẫn đầu cuộc thi. VĐV có chiều cao khiêm tốn 1,50m dần bỏ xa hai đối thủ người Nhật Bản và Kazakhstan.

Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh trên bục nhận HCV chạy 1500m

Huy chương Bạc thuộc về Yume Goto của Nhật Bản với thành tích 4 phút 19 giây 29, VĐV người Kazakhstan Akbayyan Nurnamet đoạt HCĐ khi đạt thời gian 4 phút 21 giây 31.

Tấm HCV của Oanh là lần thứ hai điền kinh Việt Nam giành HCV giải trong nhà châu Á ở các nội dung chạy, sau Trương Thanh Hằng HCV 800m năm 2010.

Ở Đông Nam Á, Nguyễn Thị Oanh hiện không có đối thủ ở ba nội dung sở trường là 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật. Trong hai kỳ SEA Games gần nhất, Oanh đã mang về cho điền kinh Việt Nam 6 huy chương vàng cá nhân. Mới đây, VĐV sinh năm 1995 được bầu chọn là Vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2022.

Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Huyền giành HCB nội dung chạy 400m

Sau khi Nguyễn Thị Oanh giành HCV không lâu, đến lượt Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HCB nội dung chạy 400m nữ, với thành tích 54 giây 57, về sau VĐV của Kazakhstan.

Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 quy tụ hơn 500 VĐV của 31 quốc gia châu Á, tranh tài ở 26 nội dung. Tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 4 VĐV là Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường.

Nguồn: vietnamnet.vn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm