Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại SEA Games 32

PV (tổng hợp)
09/05/2023 - 23:57
Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại SEA Games 32

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành cú đúp huy chương Vàng trong ngày 9/5. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại SEA Games 32 khi là vận động viên đầu tiên và duy nhất có thể giành 2 ️Huy chương Vàng ở 2 nội dung cực kỳ khốc liệt trong hơn 30 phút.

Ở môn điền kinh ngày 9/5, lịch thi đấu 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ bất ngờ đổi thời gian sát nhau khiến niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh gặp nhiều thách thức.

Phải đến sáng nay, vận động viên Việt Nam mới nhận tin về việc đổi lịch hai nội dung cô đăng ký lên sát nhau. Cụ thể, nội dung chạy 1.500m diễn ra lúc 17 giờ 30 phút, và chỉ 20 phút sau, tiếp tục thi chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật.

Có thể thấy, khoảng thời gian nghỉ quá ngắn sẽ khiến cơ thể vận động viên không đủ thời gian để hồi phục hoàn toàn, khả năng cao ảnh hưởng đến thành tích, thậm chí có rủi ro về chấn thương.

Ở nội dung 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã một mình băng băng về đích và giành Huy chương Vàng với thành tích 4 phút 16 giây 85. Đồng đội của cô là Bùi Thị Ngân giành Huy chương Bạc với thành tích 4 phút 24 giây 57.

Không có thời gian ăn mừng, chân chạy quê Bắc Giang lập tức bước vào chuẩn bị cho nội dung chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật, cô chỉ có 20 phút để hồi sức.

Thậm chí trong thời gian này, ban tổ chức còn gọi kiểm tra doping Nguyễn Thị Oanh. Cô đã phải xin hoãn, sẵn sàng thực hiện kiểm tra ngay sau phần thi tiếp theo.

Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy

Đến với nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa về nhất với thành tích 10 phút 34 giây 39 mà không gặp quá nhiều khó khăn từ 3 vận động viên còn lại.

Như vậy, chỉ trong chưa đến 35 phút, Nguyễn Thị Oanh đã liên tiếp mang về 2 tấm Huy chương Vàng danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở môn điền kinh.

Cùng với huy chương Vàng nội dung 5.000m ngày 8/5, như vậy tại SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã có "hat-trick" huy chương Vàng. Cô bảo vệ thành công huy chương Vàng ở cả 3 nội dung của SEA Games 31.

Theo chia sẻ của "cô gái vàng" điền kinh Việt Nam, Oanh chỉ có chưa đến 20 phút để chuẩn bị cho cự ly chạy 3.000m vượt chướng ngại vật - ngay sau khi vừa về nhất ở nội dung chạy 1.500m.

Việc không có thời gian nghỉ ngơi đủ lâu tưởng chừng sẽ khiến Nguyễn Thị Oanh gặp khó và đối mặt với nguy cơ để tuột mất tấm huy chương, tuy nhiên điều đó không xảy ra. "Ốc tiêu" người Bắc Giang đã phân phối sức hợp lý để về nhất ở cả hai nội dung.

Ở nội dung chạy 1.500m, Nguyễn Thị Oanh về đích với thành tích 4 phút 16 giây 85. Còn ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, cô về nhất với cột mốc 10 phút 34 giây 37. Những thành tích ấy dù không tốt bằng ở SEA Games 31 (4 phút 14 giây 98 ở nội dung chạy 1.500m, 9 phút 52 giây 46 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật) nhưng cũng là điều dễ hiểu khi Oanh  không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh nói gì sau "cú đúp Vàng" chỉ trong 20 phú? Nguồn: Việt Anh (Vietnam+)

Nguồn: TTCP, Báo Bóng đá
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm