Nguyễn Thị Thành bị phạt 22,5 triệu đồng vì thi ‘chui’

21/04/2017 - 18:31
Cá nhân người đẹp Nguyễn Thị Thành bị phạt 22,5 triệu đồng. Đơn vị đưa cô ra nước ngoài thi hoa hậu không giấy phép bị phạt 35 triệu đồng.
ng-thi-thanh2-5931-1492228028.jpg
 Nguyễn Thị Thành trong đêm chung kết Miss Eco International 2017

Chiều 21/4, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã ra mức phạt người đẹp Nguyễn Thị Thành vì tội thi Miss Eco International – Hoa hậu Môi trường Quốc tế tại Ai Cập không xin phép.

Ngoài phạt Nguyễn Thị Thành, Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM còn xử phạt công ty Cổ phần Truyền thông giải trí Trái Đất - đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 35 triệu đồng. Nguyễn Thị Thành và đơn vị quản lý cô có nhiệm vụ nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định từ cơ quan chức năng.

Trong đêm chung kết cuộc thi Miss Eco International 2017 diễn ra tại Ai Cập vào tối 14/4/2017, Nguyễn Thị Thành đã vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để đăng quang Á hậu 3.

2_275330.jpg
 Nguyễn Thị Thành đoạt ngôi Á hậu 3 cuộc thi Miss Eco International 2017

Vào ngày 31/3/2014, Cục Nghệ thuật biểu diễn – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM triệu tập Nguyễn Thị Thành giải trình việc cô dự thi Miss Eco International khi không được cấp phép. Tuy nhiên, cô vắng mặt vì đã lên đường sang Ai Cập.

Trước đó, Nguyễn Thị Thành đã bị tước danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 do phẫu thuật thẩm mỹ răng, vi phạm quy chế thi Hoa hậu, Hoa khôi, người đẹp của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm