“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh

Đình Hưng
05/12/2023 - 12:22
Hơn 2 năm qua, nhà ăn 0 đồng với tên gọi “Nhà ăn Hạnh phúc” tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) được duy trì đều đặn. Nơi đây phục vụ những bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và cả nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện.
“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 1.

“Nhà ăn Hạnh phúc” tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TPHCM) được đưa vào hoạt động ngày 19/5/2021. Đây cũng là nhà ăn 0 đồng đầu tiên tại bệnh viện tuyến quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 2.

Nhà ăn phục vụ bữa ăn trưa miễn phí từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, mỗi ngày cung cấp 300-400 suất ăn. Hằng ngày, các thành viên từ nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đều có mặt từ sớm để chuẩn bị các suất ăn một cách kịp thời, đầy đủ.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 3.

Những suất ăn phục vụ tại nhà ăn được các nhà hảo tâm, tổ chức hỗ trợ bằng nhiều hình thức.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 4.

Chị Phan Thị Ngọc Ánh (42 tuổi), bếp chính của “Nhà ăn Hạnh phúc”, chia sẻ, chị yêu thích công việc này. Việc tự tay mình nấu các món ăn, được mọi người ăn khen ngon khiến chị rất vui.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 5.

Các suất ăn tại nhà ăn là suất ăn chay, được thay đổi món từng ngày.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 6.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 7.

Cơm, thức ăn được cho vào khay.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 8.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 9.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 10.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 11.

“Nhà ăn Hạnh phúc” ấm lòng người bệnh- Ảnh 12.

Hằng ngày, vào khoảng 11 giờ 15 phút, mọi người sẽ xếp hàng để nhận suất ăn miễn phí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm