Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/10/2025 - 14:47 (GMT+7)

Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt cùng lúc 3 cuốn sách

Minh Anh
Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt cùng lúc 3 cuốn sách

Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu

Ngày 9/10, tại Hà Nội, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đã ra mắt cùng lúc 3 cuốn sách, gồm 2 tập bút ký và 1 tập thơ.

Buổi ra mắt có nhiều bạn hữu của nhà báo Lê Xuân Sơn trong giới văn chương, báo chí như: Phan Thị Thanh Nhàn, Hồ Quang Lợi, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Xuân Nguyên…

Trong nhiều năm công tác báo chí, dù đảm nhiệm vai trò quản lý, nhà báo Lê Xuân Sơn vẫn duy trì hoạt động sáng tác. Các chuyến công tác của ông thường được ghi lại qua những tác phẩm báo chí mang đậm chất văn học, từ bút ký, phóng sự, ghi chép đến tùy bút, tản văn và thơ. Tính kiên trì, cẩn trọng trong nghề viết giúp ông có được một khối lượng tác phẩm đáng kể đứng được với thời gian. Ba cuốn sách ra mắt lần này là một phần trong số bản thảo đã được ông tập hợp trong nhiều năm qua.

Bộ sách của nhà báo Lê Xuân Sơn do NXB Hội Nhà văn phát hành, gồm: Đã từ lâu tôi là người thành phố, Mây trắng còn bay, Như nước dòng Mê.

Bộ sách mới ra mắt của nhà báo Lê Xuân Sơn

Bộ sách mới ra mắt của nhà báo Lê Xuân Sơn

Đã từ lâu tôi là người thành phố là tập thơ gồm 49 bài, kèm phụ bản tranh. Tập thơ thể hiện hoài niệm của một người xa quê đã lâu, xen lẫn cảm hứng từ các vấn đề đương đại như biển đảo, môi trường, dịch bệnh… với chủ đề trải rộng từ tình yêu, quê hương, gia đình đến những suy tư về biến đổi của đời sống hôm nay. Về kết cấu, tập thơ bắt đầu bằng những nỗi nhớ quê hương, tiếp nối bằng các chủ đề tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, đến những cảm xúc công dân. Tác giả sử dụng đa dạng thể thơ, từ tự do, 5 chữ, 7 chữ đến lục bát, với phong cách biểu đạt tự nhiên, gần gũi.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các sáng tác của Lê Xuân Sơn thể hiện rõ phong cách của một cây bút đứng ở giao điểm giữa báo chí và văn học. Ở đó, sự kiện và con người được phản ánh qua góc nhìn văn hóa - lịch sử, được gạn lọc bằng sự quan sát tinh tế và cảm xúc của người trong cuộc. Tác giả thường tìm hiểu kỹ bối cảnh, con người, để mỗi bài viết không chỉ mang giá trị thông tin mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa và cảm xúc. Trong nhiều tác phẩm, ông nhập vai người kể chuyện, đặt mình trong mối quan hệ gần gũi với nhân vật và sự kiện, tạo nên cách tiếp cận sinh động, giàu trải nghiệm cá nhân.

Mây trắng còn bay gồm các bút ký chân dung về hơn 20 văn nghệ sĩ. Ở đó độc giả được "gặp" Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Quang Dũng, Hữu Loan, Dương Bích Liên, Tô Ngọc Vân, Điềm Phùng Thị, Lê Bá Đảng, Tô Hoài, Tố Hữu, Hồ Xuân Hương, Đặng Trần Côn… Một số chân dung được xây dựng từ những lần tác giả trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn; số khác được viết dựa trên tư liệu và giai thoại.

Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ, ông muốn cố gắng vén mở chút gì đó về những tinh túy của các tài hoa đất Việt, về những tác phẩm như trầm tích văn hóa quý báu mãi còn với non sông, đất nước.

Như nước dòng Mê là tập du ký - bút ký về 11 quốc gia mà tác giả từng đặt chân đến. Ở đó, Lê Xuân Sơn tập trung khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử và mối quan hệ của các quốc gia ấy với Việt Nam, đặc biệt là những ân tình. Những ghi chép ấy chứa đựng cảm xúc, suy ngẫm của người viết về con người và cảnh vật. Các phần trong cuốn sách có tiêu đề thể hiện chiều sâu cảm nhận hoặc tình cảm da diết của tác giả với miền đất mình đã đặt chân như Cuba - miền đất ân tình và lãng mạn, Nước Đức mắt bồ câu, Nước Nga thương mến, Nước Mỹ và những dấu ấn Việt…

Được biết, Như dòng nước Mê là tập đầu tiên trong bộ sách du ký dự kiến gồm 2 hoặc 3 tập của nhà báo Lê Xuân Sơn. Các tập sau sẽ được ra mắt độc giả trong thời gian tới.

Nhà báo Lê Xuân Sơn tặng sách cho nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn trong buổi ra mắt sách

Nhà báo Lê Xuân Sơn tặng sách cho nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Góc nhìn đa dạng từ nhà báo sắc sảo đến người viết giàu cảm xúc

Tại lễ ra mắt sách, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - chia sẻ: "Hiếm có một nhà văn, nhà thơ nào, ngay sau khi nghỉ hưu lại có thể cho ra đời 3 ấn phẩm cùng một lúc. Điều đó cho thấy một quá trình lao động bền bỉ, nghiêm túc và giàu nội lực của anh Sơn...".

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ ấn tượng sâu sắc sau khi đọc 3 cuốn sách mới của nhà báo Lê Xuân Sơn. Theo ông, mỗi tác phẩm có một vẻ đẹp riêng, nhưng đều là vẻ đẹp của tâm hồn và tinh thần Lê Xuân Sơn.

Nhưng những nhọc nhằn mà đời mẹ đi qua

Thành nước mát cho đời con trong nắng gắt

Bây giờ đây dẫu muôn trùng cách mặt

Con vẫn mỏi mắt nhìn về quê hương


Ở nơi ấy mỗi sáng tinh sương

Mẹ dậy sớm nhóm lửa hồng bên bếp

Cái bếp lửa rơm cháy nghìn đời không mệt

Đã bao lần con ngồi bên vòi cơm

(Trích bài thơ "Gửi mẹ" của Lê Xuân Sơn)

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định rằng phẩm chất nghề báo giúp Lê Xuân Sơn có khả năng phát hiện, chọn lựa chi tiết đời sống và xây dựng cấu trúc hiện đại trong mỗi bài viết. Theo ông, những chi tiết ấy không chỉ khắc họa con người và sự kiện mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, khiến tác phẩm mang sức lan tỏa nghệ thuật. "Lê Xuân Sơn có khả năng biến những sự kiện xã hội, sự kiện đời sống thông thường thành sự kiện của tâm hồn", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - đánh giá: 3 cuốn sách của Lê Xuân Sơn cho thấy một góc nhìn đa dạng, từ nhà báo sắc sảo đến người viết giàu cảm xúc và một thi sĩ gắn bó với cội nguồn. 

"Nếu Như nước dòng Mê Mây trắng còn bay là sự pha trộn chất văn pha chất báo hoặc báo pha văn, ghi đậm dấu ấn nhà báo Lê Xuân Sơn năng nổ, từng trải, sắc sảo, giàu cảm xúc thì tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố hiện rõ một nhà thơ Lê Xuân Sơn của thôn quê, đồng ruộng, phong tục, tập quán xứ Thanh, dù lên thành phố từ lâu vẫn không phai lạt được hồn quê, tình quê, nỗi khắc khoải về quê hương, mẹ cha, bạn bè, đời sống nghèo khó nơi thôn dã", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhận xét.

Tác giả Lê Xuân Sơn còn được biết đến với vai trò dịch giả, từng tham gia dịch 12 cuốn sách, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như Trở về Eden, Vườn thú Hollywood...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận