Nhà ở thân thiện
Keetwonen - “Làng sinh viên container” lớn nhất thế giới - với 1.000 căn hộ khang trang và tiện nghi tại thành phố Amstesdam (Hà Lan) xuất hiện từ năm 2006 là bước đột phá mang tính cách mạng trong ngành xây dựng. Kể từ đó đến nay, thế giới đã có thêm nhiều dự án nhà ở từ container như dự án All Terrain Cabin của công ty Bark Design Collective (Canada), Cove Park Artist’s Retreat (Scotland), Port-a-Bach (New Zealand), Cité A Docks (Pháp)... Điều này cho thấy, ngành công nghiệp xây dựng thế giới đã tìm ra một giải pháp “xanh” giúp bảo vệ môi trường và giải quyết “bài toán” nhà ở thu nhập thấp.
Dự án Port-a-Bach (New Zealand)
Ý tưởng này cũng phù hợp với thị hiếu với giới trẻ Australia muốn dùng thùng container làm nhà ở để tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian xây dựng. Ông Jamie Van Tongeren, Giám đốc Công ty xây dựng Container Build Group, tin rằng nhà được xây dựng từ các thùng container có thể là giải pháp cho thị trường nhà ở đang “nóng” tại xứ sở chuột túi. Công ty của ông chính là nơi giúp biến những thùng container thành các căn hộ, quán cà phê hay thậm chí các cửa hiệu, văn phòng... Điển hình nhất là ngôi biệt thự cao 3 tầng với 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 1 phòng nghiên cứu, 1 phòng làm việc, 1 xưởng và phòng tập thể thao ở Queensland, được “lắp ghép” từ 31 chiếc container cũ. Toàn bộ không gian nội thất đều được ốp gỗ nhằm tạo sự mềm mại, duyên dáng, sang trọng và hiện đại, đối lập với chất liệu khô cứng của bộ khung. Nghệ thuật graffiti không chỉ làm đẹp những bức tường mà còn thêm màu sắc cho phong cách trang trí.
Bên trong biệt thự container ở Queensland (Australia)
Ở phía Đông Nam Brazil, kiến trúc sư nổi tiếng Mario Kogan cũng đã sử dụng những chiếc container để tạo nên một công trình tuyệt đẹp tại bang Sao Paula.
Còn ở Mỹ, 1 ký túc xá container đầy tính sáng tạo đang được xây dựng tại Washington D.C. Tòa nhà này chỉ cách trường ĐH Catholic vài chục mét. Với 18 thùng container, người ta đã tiến hành lắp ghép để thành 1 tòa nhà hiện đại, làm nơi ở cho sinh viên. Chỉ vài tuần nữa, công trình sẽ hoàn thiện để sinh viên có thể đăng ký ở trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9 tới. Ông Travis Price, kiến trúc sư của dự án, cho biết, với các lợi thế như giá rẻ, tiến độ xây dựng nhanh, bảo vệ môi trường, những căn nhà container luôn được ưa thích, có thể sẽ xuất hiện tại nhiều địa bàn với diện tích lớn nhỏ khác nhau. Theo ông Price: “Với 700.000 container thu hồi được, chúng tôi có thể tận dụng để biến chúng thành vật liệu xây nên những căn nhà thanh lịch, xinh đẹp. Trong khi đó, tại các thành phố lớn, những ai muốn xây 1 căn nhà bằng thép và kính, có khi phải bỏ ra cả một gia tài”.
Phòng nhỏ nhưng tiện nghi
Hệ thống khách sạn cao cấp
Dự án xây dựng khách sạn bằng container được đánh giá là sáng kiến mang tính đột phá, dễ dàng áp dụng vào thực tế, chi phí xây dựng thấp mà hiệu quả lại cao. Công ty Snoozebox (Anh) đã biến những chiếc container thành hệ thống khách sạn vô cùng tiện dụng. Hiện tại, 1 container có thể chia thành 4 phòng và theo phía nhà sản xuất, họ sẽ sớm cho ra mắt các phòng lớn hơn với diện tích bằng 1 nửa chiếc container trong thời gian tới. Mỗi phòng đều có các tiện nghi cơ bản như giường, tivi màn hình phẳng, tủ đồ, 2 ổ cắm điện, wifi và phòng vệ sinh.
Ký túc xá container tại Washington (Mỹ)
Nhật Bản cũng thích thú với mô hình khách sạn container khi cho ra đời khách sạn Bayside Marina ở Yokohama - nơi các phòng giống như những chiếc container được đặt so le, liên kết với nhau qua hệ thống bản bê-tông đúc sẵn làm lối đi, kết hợp với các thảm cỏ xanh trồng xen kẽ. Một khách sạn 2 tầng, gồm 314 phòng làm toàn bằng các thùng container màu xanh và màu cam đã được dựng lên ở Natori, Miyagi. Đến nay, toàn bộ các phòng nghỉ đều đã được đặt kín chỗ vào các dịp cuối tuần. 9 khách sạn khác mà công ty Kachikaihatsy dự định xây dựng với 3.000 phòng sẽ sớm đi vào hoạt động.
Mô hình Hive-Inn ở Hồng Kông (Trung Quốc)
Tập đoàn Kiến trúc Hồng Kông OVA Studio còn có ý tưởng xây dựng khách sạn Hive (Hive-Inn) được làm từ những container có sắc màu sặc sỡ, bắt mắt và độc đáo. Đây là thiết kế tham dự Giải thưởng sáng tạo quốc tế năm 2014. Giống như trò chơi xếp hình Jenga, các khối container được lắp đặt đan xen vào nhau tạo ra mô hình chồng xếp có thể thay thế một cách dễ dàng, tiện lợi theo ý muốn. Hive-Inn có thể tạo ra sự năng động và tiện ích cho các thành phố du lịch hoặc mô hình cứu trợ thiên tai. Mô hình này cũng có thể vận dụng làm những căn hộ di động và văn phòng đa năng trong tương lai gần.
Còn tại TP Christchurch (New Zealand) xuất hiện 1 trung tâm thương mại được dựng bằng 64 thùng container, bao gồm 27 cửa hàng và quán cà phê. Trong khi đó, ở Anyang (Hàn Quốc), một trường học được dựng lên từ 8 container tạo thành khối nhà 2 tầng tiện nghi. Điều thú vị là người ta chỉ mất 6 tháng để xây dựng ngôi trường này với chi phí thấp.
Trung tâm thương mại ở Christchurch (New Zealand)
Ông Glenn Behrman, Giám đốc Công ty Greentech Agro LLC (Mỹ), còn có phát minh ra Growtainer - container trồng rau “dã chiến” theo mô hình thủy canh di động. Với công nghệ mới này, ông Behrman có thể kiểm soát được tất cả các yếu tố về môi trường để trồng rau củ, hoa màu quanh năm và ở bất cứ vùng miền nào, bất cứ điều kiện thời tiết nào. Growtainer có thể được dùng trong các trang trại lớn, trại di động, mô hình trình diễn và đặc biệt là rất dễ sử dụng. Hệ thống thiết bị “Growtroller" dùng để theo dõi tình hình cây trồng có thể được vận hành từ xa qua mạng internet hay dùng điện thoại smartphone để chụp hình, quay video và đăng ảnh từ xa.