Nhà khoa học nữ 'cháy mãi những đam mê' cống hiến cho cộng đồng

16/10/2018 - 13:28
Triển lãm “Cháy mãi những đam mê” khai mạc sáng nay, 16/10, như một món quà gửi đến các nhà khoa học nữ Việt Nam - những người đã sống cùng đam mê, khát khao nghiên cứu sáng tạo, để cống hiến bằng những sản phẩm chất lượng, hữu ích cho cộng đồng.
Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày thành lập Hội LHPNVN, sáng nay (16/10), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức triển lãm “Cháy mãi những đam mê”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đến dự, cắt băng khai trương triển lãm; đồng thời xem những video giới thiệu, các bức ảnh và tư liệu về những câu chuyện của các nhà khoa học nữ Việt Nam.
Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày thành lập Hội LHPNVN, sáng nay (16/10), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức triển lãm “Cháy mãi những đam mê”. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đến dự, cắt băng khai trương triển lãm; đồng thời xem những video giới thiệu, các bức ảnh và tư liệu về những câu chuyện của các nhà khoa học nữ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cũng trao đổi, trò chuyện và động viên các nhà nữ khoa học đến tham dự triển lãm. 

Tuy cống hiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Y học, Nông nghiệp, Môi trường, Giáo dục…, nhưng các nhà khoa học nữ đã sống cùng đam mê, sự khát khao nghiên cứu, sáng tạo, vượt qua mọi rào cản, vượt qua những tổn thương, định kiến… để tạo ra những sản phẩm nghiên cứu có hiệu quả, tác động trực tiếp đến cuộc sống của mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cũng trao đổi, trò chuyện và động viên các nhà nữ khoa học đến tham dự triển lãm. Tuy cống hiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Y học, Nông nghiệp, Môi trường, Giáo dục…, nhưng các nhà khoa học nữ đã sống cùng đam mê, sự khát khao nghiên cứu, sáng tạo, vượt qua mọi rào cản, vượt qua những tổn thương, định kiến… để tạo ra những sản phẩm nghiên cứu có hiệu quả, tác động trực tiếp đến cuộc sống của mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trước đó, tại buổi họp báo, một số nhà khoa học nữ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, rào cản trên con đường đam mê của mình. Trước khi là nhà khoa học, họ là phụ nữ, là người vợ, người mẹ trong gia đình, “một vai hai gánh” vừa nghiên cứu khoa học vừa chăm sóc con cái. Họ vượt lên tất cả để theo đuổi ước mơ, dấn thân với những đam mê sáng tạo để tìm ra giá trị của khoa học và mang giá trị đó đến gần hơn với xã hội qua những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng.
Trước đó, tại buổi họp báo, một số nhà khoa học nữ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, rào cản trên con đường đam mê của mình. Trước khi là nhà khoa học, họ là phụ nữ, là người vợ, người mẹ trong gia đình, “một vai hai gánh” vừa nghiên cứu khoa học vừa chăm sóc con cái. Họ vượt lên tất cả để theo đuổi ước mơ, dấn thân với những đam mê sáng tạo để tìm ra giá trị của khoa học và mang giá trị đó đến gần hơn với xã hội qua những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng.
Triển lãm “Cháy mãi những đam mê” mở cửa đón khách từ ngày 16/10 đến 16/11/2018 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
Triển lãm “Cháy mãi những đam mê” mở cửa đón khách từ ngày 16/10 đến 16/11/2018 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm