Nhà ở xã hội tại Hải Phòng có giá bán chỉ từ hơn 10 triệu đồng/m2

TP Hải Phòng được giao chỉ tiêu hoàn thành 33.500 căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030
Dự án nhà ở xã hội tại phường Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) có mức giá bán tạm tính chỉ từ 10 triệu đồng/m2 - mức giá bán được đánh giá là "rất dễ chịu", có thể giúp nhiều người thu nhập thấp hiện thực được ước mơ sở hữu nhà ở xã hội.
Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo công khai về mức giá bán tạm tính của các căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) tại dự án khu đô thị mới Hoàng Huy Green River. Dự án nằm tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Các căn NOXH thuộc quỹ đất 20% của dự án Hoàng Huy Green River, quy mô 441 căn hộ chung cư, bao gồm 7 tòa nhà CC1A, CC1B, CC1C, CC2A, CC2B, CC3 và CC4. Trước đó, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc 441 căn hộ NOXH này đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
Tại toà CC1A, CC1B, CC1C giá bán sau thuế (đã nhân hệ số tầng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì) là: Tầng 1 là 25,8 triệu/m2, tầng 2 là 15,7 triệu/m2, tầng 3 là 12,9 triệu/m2 và tầng 4 là 10,2 triệu/m2.
Tại tòa CC2A và CC2B, giá bán sau thuế là: Tầng 1 là 27,5 triệu/m2, tầng 2 là 16,7 triệu/m2, tầng 3 là 13,7 triệu/m2 và tầng 4 là 10,8 triệu/m2.

Dự án khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại Thủy Nguyên (Hải Phòng)
Đối với tòa CC3, giá bán sau thuế là: Tầng 1 là 26,9 triệu/m2, tầng 2 là 16 triệu/m2, tầng 3 là 13,2 triệu/m2 và tầng 4 là 10,4 triệu/m2.
Tòa CC4, giá bán sau thuế là: Tầng 1 là 26,5 triệu/m2, tầng 2 là 16 triệu/m2, tầng 3 là 13,2 triệu/m2 và tầng 4 là 10,4 triệu/m2.
Như vậy, các tòa nhà được xây không quá cao, mức giá cho căn hộ tại tầng 4 nằm ở mức chỉ từ 10,2 đến 10,8 triệu đồng/m2. Mức giá này được đánh giá là rất dễ chịu, nằm trong khả năng chi trả phù hợp với thu nhập của rất nhiều người dân có mức thu nhập thấp và hiện chưa có nhà ở.
Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đã thông tin rõ trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà theo kiểm toán, quyết toán và kết quả kiểm tra của Sở cao hơn mức chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch. Trường hợp thấp hơn thì phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, người thuê.
Từ việc xúc tiến thực hiện chủ trương, đẩy nhanh thủ tục đến các khâu triển khai xây dựng nhà ở xã hội, Hải Phòng được đánh giá là điểm sáng của cả nước.
Theo UBND TP Hải Phòng, năm 2024, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội được chỉ đạo quyết liệt, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp. Tại chuyến kiểm tra thực tế của Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh mới đây, UBND TP Hải Phòng đã báo cáo thông tin thành phố có thể hoàn thành 11.900 căn nhà ở xã hội vào cuối năm nay, cao hơn so với chỉ tiêu 10.694 được Chính phủ giao.