Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/10/2025 - 10:03 (GMT+7)

Nhà sử học Dương Trung Quốc làm giám khảo đặc biệt cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Bảo Minh
Nhà sử học Dương Trung Quốc làm giám khảo đặc biệt cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Nhà sử học Dương Trung Quốc (bìa phải) trong vai trò giám khảo đặc biệt của cuộc thi

Chia sẻ với vai trò giám khảo đặc biệt cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá, nếu kết hợp được 2 yếu tố du lịch và dân tộc, chúng ta sẽ có nguồn động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mang lại sự phong phú cho đời sống văn hóa.

Buổi họp báo công bố vương miện và Sơ khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam đã diễn ra vào chiều 10/10 tại Hà Nội.

Ở vòng Sơ khảo, các thí sinh tham gia phần trình diễn, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi phỏng vấn của Ban giám khảo (BGK). Theo đánh giá của BGK, nhiều thí sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, phong thái và thể hiện được hiểu biết sâu sắc về bản sắc dân tộc, quê hương mình.

BGK vòng Sơ khảo do NSND Lan Hương làm Trưởng ban. Thành viên BGK gồm Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad… Giám khảo khách mời có: NTK Phan Thị Anh Thư, bác sĩ Hoàng Văn Hồng, NTK Hà Duy, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương… 

Đáng chú ý, nhà sử học Dương Trung Quốc đảm nhận vai trò Giám khảo đặc biệt. 

Các thí sinh dự vòng Sơ khảo cùng thành viên BGK, BTC cuộc thi

Các thí sinh dự vòng Sơ khảo cùng thành viên BGK, BTC cuộc thi

Sau vòng Sơ khảo, cuộc thi chọn 30 thí sinh bước vào "Nhà chung", tham gia 4 tập truyền hình thực tế được ghi hình tại Mộc Châu (Sơn La). Việc tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế là điểm nhấn của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Theo Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng BTC, các thí sinh sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và hòa mình vào đời sống của người dân bản địa. Mỗi thí sinh còn đảm nhận một dự án thiện nguyện, trực tiếp trình bày và triển khai dự án đó. "Thông qua các hoạt động này, thí sinh không chỉ thể hiện bản lĩnh, cá tính mà còn có cơ hội thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người các dân tộc Việt Nam", bà Hương Thủy cho biết.

Công bố vương miện Hoa Ban Tím

Công bố vương miện Hoa Ban Tím

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định: "Yếu tố dân tộc và du lịch hiện nay rất nổi trội. Việt Nam có 54 dân tộc với tiềm năng văn hóa phong phú. Nếu kết hợp được hai yếu tố này, chúng ta sẽ có nguồn động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mang lại sự phong phú cho đời sống văn hóa. Cuộc thi có nét riêng, góp phần tích cực vào việc lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt với giới trẻ".

Cũng trong buổi họp báo, BTC chính thức công bố vương miện Hoa Ban Tím cho người đăng quang. Vương miện lấy cảm hứng từ đóa hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng, linh điểu biểu trưng cho sự thịnh vượng và hồi sinh. 

Theo kế hoạch, các hoạt động chính và Đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Mộc Châu (Sơn La), dự kiến vào trung tuần tháng 11/2025.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận