Nhà thiết kế Nhật Dũng qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hiểm nghèo

An Khê
19/05/2021 - 21:09
Nhà thiết kế Nhật Dũng qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hiểm nghèo

NTK Nhật Dũng qua đời sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo

Thông tin từ người thân, NTK Nhật Dũng đã qua đời lúc 20h35 tối nay (19/5) tại nhà riêng ở TP Đồng Hới, Quảng Bình, sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Nhật Dũng qua đời ở tuổi 42 để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, bạn bè, giới văn nghệ sĩ, đồng nghiệp và những người yêu thời trang.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào sáng 19/5, NTK Nhật Dũng rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại, anh kiệt sức và mất dần nhận thức. Người thân cho biết, anh vẫn có thể nghe nhưng mắt nhìn vô hồn rồi lịm đi. "Thấy người thân, bạn bè tới thăm, anh khẽ rít lên nhưng không nói được", người nhà của anh chia sẻ.

NTK Nhật Dũng ốm triền miên sau chuyến đi từ thiện giúp đỡ đồng bào lũ lụt ở Quảng Bình hồi tháng 10/2020. Anh phải vào viện điều trị do vi khuẩn xâm nhập khiến cơ thể suy nhược. Đợt nặng nhất, anh điều trị nội trú suốt 1 tháng. Sau đó vi khuẩn ăn vào não, khiến một bên mắt anh bị suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Sau 1 tháng điều trị, Nhật Dũng hồi phục khoảng 80%. Tuy nhiên, chứng đau đầu vẫn không dứt điểm. Có lúc, anh đau quá, phải lấy tay đập vào đầu hoặc ôm đầu. Kể từ đó, anh liên tục nhập viện từ nửa tháng đến 1 tháng để điều trị.

Hôm 17/5, NTK Nhật Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ nói không có hy vọng. Người thân đã đưa anh về nhà riêng ở Quảng Bình để gần gũi gia đình trong những ngày cuối đời. Suốt thời gian này, bố mẹ, chị gái và các con của anh luôn cận kề. Nhiều bạn bè của NTK từ phương xa như vợ chồng ca sĩ Phương Anh Sao Mai điểm hẹn, Á hậu Lý Kim Thảo, ca sĩ Cẩm Loan... đã về bên cạnh Nhật Dũng. 

Nhà thiết kế Nhật Dũng qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hiểm nghèo  - Ảnh 1.

NTK Nhật Dũng và Hoa hậu Kim Nguyên trong một chương trình áo dài

Là một trong những người bạn đầu tiên hay tin NTK Nhật Dũng qua đời, Hoa hậu Châu Á 2018 Kim Nguyên xót xa: "Nguyên thương anh Dũng và trân quý anh như một người anh ruột trong gia đình! Thương anh một đời vất vả, một đời cống hiến, một đời sống với niềm đam mê thiết kế áo dài! Anh ra đi là một sự mất mát cho gia đình và nền nghệ thuật thời trang... Dù anh không còn nữa nhưng anh luôn trong tim em, luôn trong tim của tất cả người yêu quý anh!".

Ca sĩ Phương Anh Sao Mai điểm hẹn nghẹn ngào: "Tạm biệt anh nhé, anh trai yêu quý của em. Em và mọi người sẽ nhớ anh rất nhiều. Em mong rằng ở một nơi xa, anh sẽ vẫn dõi theo gia đình, anh em bạn bè, vẫn sẽ cảm nhận được những tình cảm yêu thương vô bờ bến mà mọi người dành cho anh. Em gái của anh!".

Nhà thiết kế Nhật Dũng qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hiểm nghèo  - Ảnh 2.

Ca sĩ Phương Anh Sao Mai điểm hẹn là người em thân thiết của NTK Nhật Dũng

Còn ca sĩ bolero Cẩm Loan tâm sự: "Anh hứa may đồ cho em thi sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. 5 ngày trước ra viện, anh còn nói anh may đồ cho em để quay ca khúc "Mẹ Quảng Bình mến yêu" mà. Bài hát đó em viết tặng anh, em đã viết xong rồi, chỉ còn chờ phối nhạc. Anh khen bài hay, nghe là anh xúc động rơi nước mắt. Đây là ca khúc đầu tay em viết tặng anh và gia đình của anh. Trước đó, trong thời gian điều trị, anh có nhắn em: "Cẩm Loan ơi! Lỡ Hai (NTK Nhật Dũng - PV) có rời xa mọi người, em phải quyết tâm giữ gìn bản sắc dân tộc và di sản văn hóa áo dài của Hai nha!”. 

Nhà thiết kế Nhật Dũng qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hiểm nghèo  - Ảnh 3.

Ca sĩ Cẩm Loan về Quảng Bình thăm NTK Nhật Dũng vào tháng 4/2021

NTK Nhật Dũng tên thật là Võ Nhật, sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh nặng lòng với áo dài và thuộc số ít các NTK tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục. Anh có nhiều bộ sưu tập tạo tiếng vang như "Vàng son đất Việt" và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang lớn, nổi bật phải kể đến "Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội", "Canaval Quảng Bình", "Festival Áo dài Việt Nam", "Hoa hậu thời trang Việt Nam" và nhiều cuộc thi nhan sắc.

Đặc biệt, NTK Nhật Dũng đã có nhiều năm gắn bó, ủng hộ chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" do Báo PNVN tổ chức. Còn nhớ, trong đêm cuối Ngày hội Mottainai 2019 tại TPHCM, NTK Nhật Dũng cùng 16 Hoa hậu, Á hậu, người mẫu đã có phần biểu diễn thiện nguyện ấn tượng trong BST “Cảm hứng Japan” thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Anh đã sáng tạo hài hòa bức tranh giao thoa văn hóa giữa Quốc phục Việt Nam và Nhật Bản - đó là tà Áo dài Việt và trang phục Kimono truyền thống cùng những họa tiết in 4.0 trên nền lụa hai da. Hình ảnh các nàng Geisha bí ẩn không thể thiếu trong văn hóa Nhật, qua đó NTK Nhật Dũng muốn gửi thông điệp: Sự gắn kết - giao thương giữa hai Quốc gia Việt - Nhật và xa hơn nữa, anh hy vọng mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, các em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông…

Theo thông tin từ gia đình, do dịch Covid-19 nên mọi việc hậu sự và tang lễ NTK Nhật Dũng sẽ được thực hiện chu đáo, khẩn trương và giữ khoảng cách như quy định.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm