Chủ nhân 3 HCV SEA Games 31 Phan Hiển: “Ba mẹ bảo tôi chẳng có tài năng gì”

Minh Anh
22/05/2022 - 22:14
Chủ nhân 3 HCV SEA Games 31 Phan Hiển: “Ba mẹ bảo tôi chẳng có tài năng gì”

Phan Hiển - Khánh Thy và 2 con

“Ngày nhỏ, ba mẹ, ông bà tôi hay nói là thấy tôi chẳng có tài năng gì, không biết lớn lên có làm được tích sự gì cho đời không”, Phan Hiển hóm hỉnh chia sẻ.

Tại SEA Games 31, Phan Hiển đã lập cú hat-trick ở bộ môn Dance sport với 3 tấm HCV cùng bạn nhảy Thu Hương. Đây là thành tích lớn nhất của một cặp vận động viên Việt Nam kể từ khi Dance sport được đưa vào thi đấu chính thức tại SEA Games.

Thành tích này có công rất lớn của Khánh Thi - người bạn đời đồng thời cũng là huấn luyện viên của Phan Hiển và Thu Hương. Khánh Thi đã đưa ông xã và bạn nhảy Thu Hương sang tập huấn châu Âu trong vòng 2 tháng. Không chỉ tập luyện với cường độ cao mỗi ngày, Phan Hiển - Thu Hương còn tham gia các cuộc thi dance sport ở Italy, Tây Ban Nha để nâng cao trình độ trước khi về nước thi đấu. Cũng chính Khánh Thi là người lên giáo trình cực kỳ khắc nghiệt để chồng và bạn nhảy thực hiện, chuẩn bị cho sân chơi SEA Games 31.

Phan Hiển cùng Khánh Thi và Đặng Thu Hương tại SEA Games 31

Phan Hiển cùng Khánh Thi và Đặng Thu Hương tại SEA Games 31

Chia sẻ về quãng thời gian này, Phan Hiển cho biết:

- Trước khi quyết định sang Ý tập, Khánh Thi có đưa tôi một kế hoạch mà tôi xem xong từ chối luôn: "Chắc chắn là anh không làm được vì nó nằm ngoài khả năng của anh". Tuy là vận động viên chuyên nghiệp mà nhìn kế hoạch đó tôi cũng nản luôn.

Sau một thời gian hai vợ chồng căng thẳng, tôi bắt đầu nghĩ lại. Đúng lúc tôi được các vị lãnh đạo ở Đồng Nai gọi lên động viên, hỗ trợ tinh thần và kinh phí nên tôi quyết định thử thách bản thân.

Hơi vất vả chút là trước khi đi tôi bị Covid, mà hậu Covid thì rất mệt. Lúc này đúng là thử thách bản thân thực sự luôn. Trước khi lên đường khoảng 3 ngày tôi tập thử, không lết được luôn, đuối quá. Giáo án rất nặng, tôi nghĩ: Thôi xong, chuyến này thì… còn bộ xương khô.

Tập giáo án khối lượng 2 năm trong vòng 2 tháng thì không tránh khỏi chấn thương. Tôi bị chấn thương cổ chân, khi tập thì không để ý nhưng trước khi thi nó lại xuất hiện. Chắc là do tâm lý, tôi rất đau và căng thẳng. Thuốc giảm đau thì không được phép uống, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm tra doping. Tôi cứ im lặng và thi thôi, không có kể với ai.

Áp lực lớn khi thi đấu trên sân nhà

Việc thi đấu trên sân nhà hẳn khiến Phan Hiển tự tin, thoải mái hơn rất nhiều?

- Thi trên sân nhà là áp lực rất lớn, không phải lợi thế. Khánh Thi, Phan Hiển và Thu Hương đều rất cầu toàn, muốn thắng thuyết phục, phải tập bài thi với độ hoàn hảo cao. Ở nước ngoài, Phan Hiển có thể cho phép mình mắc lỗi, nhưng ở Việt Nam thì không. Thi đấu ở sân nhà, tôi càng không muốn xảy ra lỗi. Tôi muốn không chỉ khán giả trong nước mà cả nước bạn cũng phải công nhận chiến thắng của mình thuyết phục.

Phan Hiển đã nhận được rất nhiều giải thưởng, huy chương trong sự nghiệp Dance sport. Điều này có khiến bạn chai lì cảm xúc khi đứng trên bục vinh danh SEA Games 31?

- Tôi vẫn luôn hào hứng vì muốn chinh phục thêm nhiều huy chương hơn nữa. Tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu cao hơn sau mỗi thành tích để khi đạt được nó sẽ thỏa mãn hơn. Hơn nữa, các giải thưởng tôi đạt trước đây mới chỉ mang tính cá nhân, còn HCV tại SEA Games này mới là đại diện cho Tổ quốc. Tôi luôn đặt niềm tự hào dân tộc lên trên hết để thi đấu cho lần này.

Với thành tích này, chắc hẳn ba mẹ của Phan Hiển tự hào lắm?

- Tôi cũng không chắc vì từ trước giờ ba mẹ không quan tâm chuyện tôi đi thi lắm. Ngày nhỏ, ba mẹ, ông bà tôi hay nói là thấy tôi chẳng có tài năng gì, không biết lớn lên có làm được tích sự gì cho đời không. Ba mẹ không ủng hộ tôi theo nghiệp thi đấu và khi tôi đi tập huấn, thi nước này nước kia thì không quan tâm.

Nhưng tôi nghĩ vẻ ngoài như vậy thôi, có lẽ ba mẹ vẫn âm thầm theo dõi bước đi của tôi. Đặc biệt, ông bà trông hai đứa nhóc giúp vợ chồng tôi, đó là sự ủng hộ vô cùng lớn.

Đâu là điều mà Phan Hiển muốn chinh phục trong thời gian tới?

- Tiếp sau SEA Games, tôi muốn đưa Việt Nam lên Top 3 châu Á. Hiện tại mình đang ở vị trí khoảng từ 7 đến 9.

"Tôi cũng có quỹ đen"

Sau khi Phan Hiển đạt HCV, Khánh Thi tặng chồng xe 1 tỷ. Được biết trong gia đình Khánh Thi là người giữ tiền, vậy khi muốn tặng quà cho vợ thì Phan Hiển làm thế nào?

- Ngay từ đầu đến với nhau, tôi đã giao hết tiền cho vợ vì để tôi cầm tiền kiểu gì cũng tiêu hết. Tất nhiên, tôi vẫn có quỹ đen nên mới có tiền mua quà cho vợ, nhưng chỉ đủ để tặng những món quà nhỏ. Quà to hơn tôi sẽ xin trợ giúp từ ba mẹ. Mọi thu nhập tôi đã đưa cho vợ thì không thể có tiền tặng những món quà quá lớn.

Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi

Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi

Dance sport là môn thể thao thường xuyên phải ôm ấp bạn nhảy, điều này có khiến Phan Hiển nảy sinh tình cảm, và Khánh Thi có ghen tuông?

- Nói không thì không đúng. Phụ nữ nào cũng ghen nhưng rất may Khánh Thi là người trong nghề nên hiểu. Là vận động viên chuyên nghiệp thì phải để ý tới mục tiêu chứ không có nghĩ tới những chuyện khác.

Ngay sau chiến thắng ở SEA Games 31, Phan Hiển thông báo sẽ làm đám cưới với Khánh Thi. Liệu có còn cảm xúc hồi hộp mong chờ nữa không khi mà hai người đã sống chung, có con?

- Có, tôi đang không biết làm thế nào đây, rất là run. Ai cũng muốn đám cưới của mình hoàn hảo nhất có thể, tôi thảo luận với ê-kíp nhưng chưa có phương án mình ưng ý nhất.

Sống chung với nhau đã lâu, nhưng Khánh Thi - Phan Hiển lúc nào cũng như mới yêu. Hai người làm thế nào để tình yêu luôn mới mẻ?

- Điều này chắc do tôi đó. Tính tôi hài hước và người phụ nữ bên cạnh tôi thấy vui vẻ. Tôi muốn người phụ nữ bên mình phải luôn nở nụ cười trên môi. Tính tôi hơi nhây khiến nàng nhiều khi cáu luôn, khi cãi nhau, giận nhau thì mình cố làm trò cho nàng ấy quên đi.

Xin cảm ơn Phan Hiển!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm