Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong tại ngõ Thổ Quan

Ngọc Linh
08/07/2023 - 10:54
Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong tại ngõ Thổ Quan

Căn nhà xảy ra cháy nằm trong ngõ nhỏ, khó tiếp cận

3 người đã tử vong trong vụ cháy lớn tại nhà dân. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng này

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h20 sáng cùng ngày tại ngôi nhà 6 tầng ở ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp kinh doanh. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều bảy xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 1.

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 2.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng khiến 3 người tử vong

Chị Nguyễn Thanh Hà (sinh sống tại đây) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà  chỉ có 3 người con, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh (Nghệ An). Sau khi nhận tin dữ, họ đang tức tốc bay về Hà Nội.

"Lúc hơn 5 giờ, tôi đã thấy khói đen ngùn ngụt bao trùm cả con ngõ, một lúc sau công an, cảnh sát tới dập lửa. Do nhà cháy nằm sâu trong ngõ, chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính có khung sắt nên cảnh sát phải vất vả phá cửa. Sau đó, họ đứng từ ngôi nhà đối diện phun nước sang. Tôi được biết có 3 cháu nhỏ ở bên trong", cô Đỗ Thị Huyền chứng kiến vụ cháy cho hay.

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là làm móng, nên bên trong chứa nhiều hóa chất, vì vậy lửa bốc lên kèm theo cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét.

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 4.

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 5.

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong tại ngõ Thổ Quan - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, phá cửa kính để tìm kiếm cứu nạn

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, 3 nạn nhân mắc kẹt đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm