Tags:

nhân quyền

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Bác bỏ báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Bác bỏ báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Chiều 15/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chủ trì họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc.

Khẳng định vị thế, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người

Khẳng định vị thế, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người

Nhân dịp Việt Nam trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023- 2025, PV đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu về ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền ngay tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Afghanistan: Tương lai nào cho phụ nữ sống trong nơi trú ẩn?

Afghanistan: Tương lai nào cho phụ nữ sống trong nơi trú ẩn?

Kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan, phụ nữ ở nhiều nơi trú ẩn đã bị gửi về nhà sống chung với những kẻ đã bạo hành hoặc chuyển đến các địa điểm bí mật. Trong khi đó, nhiều phụ nữ khác vẫn chưa rõ tương lai họ sẽ đi về đâu.

Đạo luật cấm phá thai mới của Texas: Bước lùi về nữ quyền tại Mỹ

Đạo luật cấm phá thai mới của Texas: Bước lùi về nữ quyền tại Mỹ

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã giáng một đòn mạnh vào quyền phá thai của phụ nữ ở Mỹ bằng cách từ chối chặn lệnh cấm phá thai mới của Texas - lệnh cấm nghiêm ngặt nhất trên toàn quốc.

Phụ nữ Saudi Arabia đã được tự do du lịch nước ngoài

Phụ nữ Saudi Arabia đã được tự do du lịch nước ngoài

Mọi phụ nữ Saudi Arabia trên 21 tuổi đều được cấp hộ chiếu và được tự do du lịch nước ngoài mà không cần sự cho phép của người giám hộ là nam giới như cha, anh em trai, chồng.

Nêu tên người mua, bán dâm giữa phố: Trái luật và thiếu nhân văn

Nêu tên người mua, bán dâm giữa phố: Trái luật và thiếu nhân văn

Sự việc Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) đưa người có hành vi mua, bán dâm ra giữa phố cho người qua đường biết mặt, biết tên đang gặp sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Dưới góc độ pháp luật, việc làm của công an có vi phạm?

Tượng đài nhân quyền Martin Luther King: 'Tôi có một giấc mơ'

Tượng đài nhân quyền Martin Luther King: 'Tôi có một giấc mơ'

‘Tôi quyết định chọn tình yêu, bởi hận thù là một gánh nặng quá lớn’, đó là một trong những câu nói truyền cảm hứng không ngừng của nhà hoạt động nhân quyền da màu vĩ đại Martin Luther King. Ông là người trẻ nhất được nhận giải Nobel Hòa bình.

Sự ra đời của 'Ngày đánh thức lương tâm nhân loại'

Sự ra đời của 'Ngày đánh thức lương tâm nhân loại'

Sau việc ra đời Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ngày vào 10/12/1948, đến ngày 4/12/1950, Liên Hiệp Quốc đã ban hành Nghị quyết chính thức công nhận ngày 10/12 hằng năm là Ngày Nhân quyền.