Nhân rộng mô hình “Những tấm lòng nhân hậu” của phụ nữ Hải quân

Hải Linh
15/10/2021 - 18:14
Nhân rộng mô hình “Những tấm lòng nhân hậu” của phụ nữ Hải quân

Chính uỷ Hải quân tặng cờ cho các tập thể xuất sắc tại Đại hội (Ảnh: Đàm Duy)

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đại hội đại biểu phụ nữ Quân chủng Hải Quân lần thứ VI (2021-2026) phấn đấu thực hiện trong thời gian tới. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/10 tại TP Hải Phòng.

Trong 5 năm qua, một trong những phong trào được phụ nữ Quân chủng Hải quân đặc biệt chú trọng là "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" và mô hình "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"; duy trì các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm. Vận động phụ nữ Hải quân tinh thần tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng các quỹ nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, quyên góp ủng hộ phụ nữ khó khăn. Tích cực hưởng ứng và nhân rộng mô hình "Những tấm lòng nhân hậu" của phụ nữ Hải quân. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay của hội viên để phát triển kinh tế gia đình.

Tích cực nhân rộng mô hình “Những tấm lòng nhân hậu” của phụ nữ Hải quân - Ảnh 1.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Hải quân tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của phụ nữ tại Đại hội ngày 15/10/2021 (Ảnh: Vũ Hưởng)

Những năm qua, phụ nữ Quân chủng thường xuyên quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ thiết thực đối với chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt; tập trung xây dựng phụ nữ Hải quân có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, kiến thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, có lòng nhân hậu, vị tha, quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng.

Từ đó phong trào thi đua đã phát huy năng lực toàn diện của phụ nữ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị và Quân chủng. 

Ở các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bằng những mô hình hoạt động cụ thể như "Ca, phiên điển hình", "Kíp trực kiểu mẫu", "Bát nước thao trường"cán bộ, hội viên đã không quản khó khăn, vất vả, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác sử dụng thành thạo khí tài trang bị, bảo đảm ca trực, kíp trực bí mật, an toàn, giúp lãnh đạo, chỉ huy xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tích cực nhân rộng mô hình “Những tấm lòng nhân hậu” của phụ nữ Hải quân - Ảnh 2.

Đại hội bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (Ảnh: Vũ Hưởng)

Bên cạnh đó, phụ nữ Quân chủng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình quân nhân tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, các điểm trạm chốt, giúp nhân dân vùng dịch, khu cách ly… Tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng cảnh quan môi trường, cải tạo đường giao thông nông thôn..., góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nơi đóng quân, qua đó hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân" càng được tỏa sáng.

Với những thành tích nổi bật trong 5 năm qua, Phụ nữ Hải quân đã vinh dự được Thủ trưởng các cấp tặng 04 cờ, 804 tập thể, 2.652 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, bằng khen, giấy khen; nhiều cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 01 cá nhân đạt Huy chương đồng và được vinh danh tại Hội thao Quân sự quốc tế Army game 2019; 01 cá nhân đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 và nhiều giải thưởng khác.

Tích cực nhân rộng mô hình “Những tấm lòng nhân hậu” của phụ nữ Hải quân - Ảnh 3.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Hải Quân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Vũ Hưởng)

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra trong giai đoạn tới:

- 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Hải quân bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân thời kỳ mới". Phấn đấu mỗi hội phụ nữ xây dựng từ 10-15% hội viên tiêu biểu để biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng; 01 mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực.

- Phấn đấu, đến năm 2026 tỷ lệ cán bộ nữ đạt từ 2,2-2,5%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt đạt 2% trở lên; tỷ lệ đảng viên nữ trong tổng số đảng viên mới được kết nạp đạt từ 8,5-10%.

- 100% gia đình hội viên khó khăn được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ phụ nữ khó khăn xuống dưới 1%; không có hội viên vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý; không có hội viên vi phạm pháp lệnh về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Phấn đấu 100% hội phụ nữ ký kết và thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động phối hợp với hội phụ nữ địa phương.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm