Nhật Bản: Lễ hội pháo hoa Kounosu từng lập kỷ lục Guinnes trở lại sau 3 năm nghỉ vì Covid-19

Thuý Hồng
19/09/2022 - 16:39
Nhật Bản: Lễ hội pháo hoa Kounosu từng lập kỷ lục Guinnes trở lại sau 3 năm nghỉ vì Covid-19
Lễ hội pháo hoa Kounosu của Nhật Bản được ghi trong sách kỷ lục Guinnes thế giới năm 2014 sẽ trở lại vào tháng 10 tới sau 3 năm gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Sau 3 năm trì hoãn do dịch covid 19, thì năm nay, ngày 1/10/2022, tại sân thể thao Nukata -Konosu (Saitama, Nhật Bản), lễ hội pháo hoa Kounosu sẽ quay trở lại với chủ đề "Mang ước mơ và khát vọng đến cho trẻ em".

Lễ hội pháo hoa Kounosu đã được ghi vào sách kỉ lục thế giới Guinness năm 2014, với việc phóng ra 4 quả pháo shakudama (đơn vị đo độ lớn của pháo) lớn và nặng nhất thế giới.

Tuy nhiên, sự kiện năm nay sẽ chỉ bắn 3 quả pháo khổng lồ shakudama và 300 quả liên tiếp được gọi tên là "Otori Ranbu" – theo tên những ngôi sao đẹp nhất của Nhật Bản. Dự kiến sẽ có tổng toàn bộ khoảng 15000 phát bắn hứa hẹn màn trình diễn mãn nhãn.

Nhật Bản: Lễ hội pháo hoa Kounosu từng lập kỷ lục Guinnes trở lại sau 3 năm nghỉ vì Covid-19 - Ảnh 1.

Lễ hội pháo hoa Kounosu tại Saitam- Nhật bản. Ảnh: Ito Naoko

Pháo hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng từ khi đến Nhật vào khoảng thế kỉ thứ 2 TCN đã phát triển thành một nghệ thuật trình diễn ánh sáng (người Nhật gọi là Hanabi). 

Lễ hội pháo hoa đầu tiên được diễn ra tại Edo ( Tokyo hiện nay) vào năm 1733. Lễ hội thường tổ chức tại các bờ biển, sông, hồ hoặc là những nơi thoáng đãng vào các ngày cuối tuần. Đây là dịp để mọi người được gặp gỡ, quây quần bên nhau.

Kích thước pháo hoa Nhật Bản nhỏ hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới. Giữ kỉ lục là pháo Yonshakudama với đường kính 1,2m và nặng hàng trăm tấn. Khi nổ ra với rất nhiều hình ảnh thú vị, mang đến những màn trình diễn thú vị.

Nguồn: Konosu City new
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm