Nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân ở Nghệ An

Đình Nguyên
02/02/2020 - 18:13
Nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân ở Nghệ An
Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, tại Nghệ An đã có nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân để phòng ngừa.

Tại bến xe Bắc Vinh, ngay từ sáng sớm nay (2/2), lực lượng CSGT Nghệ An đã tiến hành phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân khiến nhiều người cảm kích.

Chị Đặng Thị Mơ, người dân trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, cho biết: "Từ sáng sớm, tại điểm trước trước cổng bến xe Bắc Vinh, các đồng chí CSGT vừa làm nhiệm vụ, vừa phát khẩu trang cho người dân khi dừng đèn đỏ. Đó thực sự là hành động đẹp, cần thiết vào lúc này!".

Theo Trung tá Nguyễn Duy Hà - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh: "Hơn 2.000 khẩu trang y tế đã được các chiến sỹ cảnh sát đơn vị phân phát miễn phí cho người dân. Thông qua hành động này, chúng tôi muốn tuyên truyền tới người dân phòng tránh đại dịch Corona. Đội tập trung vào khu vực bến xe, nơi khách ở xa về, có nguy cơ lây nhiễm cao. Chúng tôi xác định vì nhân dân phục vụ, đóng góp một phần nhỏ trong công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh trong nhân dân. Chúng tôi đang tiếp tục đặt hàng khẩu trang y tế để phân phát cho người dân".

Nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân ở Nghệ An - Ảnh 1.

Bất kỳ chủ phương tiện nào khi dừng đèn đỏ cũng được CSGT đến tận nơi để phát khẩu trang, mỗi người được phát từ 1 - 2 cái để chủ động phòng bệnh.

Không chỉ có ở thành phố Vinh mà tại các huyện miền núi như Thanh Chương, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hòa… cũng đều có các điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân đi đường.

Tại xã Diễn Châu, trong ngày 1/2, đoàn thanh niên các xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Lộc đã chung tay phát khẩu trang miễn phí cho người dân huyện Diễn Châu, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chị Đặng Thị Nghĩa - Bí thư đoàn xã Diễn Thịnh - cho biết: "Gần 1.000 khẩu trang trích tiền quỹ đoàn đã được phát miễn phí cho người dân trong 2 đợt. Chúng tôi lựa chọn địa điểm phát khẩu trang nơi có lượng người qua lại đông đúc như điểm chợ, trường học, nơi tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao".

Trước đó, ngày 1/2, Cảng hàng không Vinh đã phát miễn phí khẩu trang cho hành khách có nhu cầu sử dụng, với gần 1.000 chiếc khẩu trang. Ngoài ra, Cảng hàng không Vinh cũng trang bị dụng cụ cho nhân viên và hành khách đến làm thủ tục xuất cảnh.

Nghệ An: Nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân - Ảnh 3.

Nhiều tiệm thuốc, phòng khám tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) chủ động phân phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân phòng ngừa virus Corona. Ảnh: Hoàng Hảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đang ở tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp bị bệnh) và tỉnh đã sẵn sàng cho công tác phòng dịch, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, các huyện thành lập ban chỉ đạo, các ngành triển khai quyết liệt. Hiện Nghệ An đã gửi 7 mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, 1 trường hợp đã có kết quả âm tính với virus Corona.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm