Nhiều điểm sáng phong trào phụ nữ 7 tỉnh biên giới phía Bắc

04/12/2017 - 06:25
Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động do Trung ương Hội tổ chức tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội nghị tổng kết năm 2017 cụm thi đua Hội LHPN 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc vừa diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa.

Lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh trong cụm (gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu) đã thảo luận và bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động của cụm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà biểu dương những thành tích mà phụ nữ các tỉnh biên giới phía Bắc đã đạt được trong năm qua. Chủ tịch đánh giá: Mặc dù là khu vực có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ Hội, hoạt động và phong trào phụ nữ tại đây có nhiều điểm sáng, ví dụ như tỷ lệ tập hợp hội viên là khá tốt, có nhiều cách làm hay, hiệu quả...

tong-ket-cum-phia-bac.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, cần phải thay đổi quan điểm và cách thức chỉ đạo hoạt động Hội, phong trào phụ nữ; cần có những hình thức phù hợp để nâng cao năng lực tổ chức của cán bộ Hội cấp xã và cơ sở; phải suy nghĩ, tìm hiểu từ thực tế để sáng tạo ra những nội dung rất cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở…

Chủ tịch Hội cũng chỉ ra những nhiệm vụ trong năm tới, đó là: Thống nhất lại nhận thức và cách tiếp cận về một số vấn đề, cách thức thực hiện cần hướng tới cơ sở. Trung ương đang cố gắng tạo cơ chế cho các tỉnh. Do đó, các cấp Hội cần nắm bắt cơ hội đó để hỗ trợ cho cấp dưới; tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án; nhạy bén nắm bắt các vấn đề lớn nhằm xác định rõ những công việc cần triển khai; chú ý các mô hình điển hình để nhân rộng.

Với chủ đề năm 2018 là lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, các tỉnh cần bám sát vào chủ đề này để lên kế hoạch triển khai hiệu quả. 

tong-ket-cum-phia-bac3.JPG
Đại biểu Hội LHPN 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã sôi nổi thảo luận để đánh giá tình hình và tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. 

 

Các đại biểu thống nhất nhận định: Mặc dù là khu vực có nhiều địa phương nghèo, điều kiện hoạt động cũng như việc thu hút hội viên, phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2017, với tinh thần trách nhiệm cao, các địa phương đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo, hướng tới hiệu quả. Các địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đã chỉ đạo và triển khai Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình”; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với nhiều hoạt động phù hợp với hội viên, phụ nữ; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đứa: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 kông, 3 sạch”…
Qua đó đã đạt được một số kết quả cụ thể, như có 2 tỉnh đạt và 5 tỉnh vượt chỉ tiêu chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; 6/7 tỉnh vượt chỉ tiêu phát triển hội viên. 5 tỉnh đạt chỉ tiêu về số cơ sở có phụ nữ tham gia tổ chức hội trên 50%; 6 tỉnh đạt chỉ tiêu cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

dsc_8520.JPG
Mặc dù là khu vực nhiều khó khăn, nhưng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ở 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã đạt nhiều kết quả tích cực

 

Đặc biệt, một số địa phương đã sáng tạo trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để tạo sự hấp dẫn nhằm thu hút hội viên, tổ chức các chương trình, kế hoạch hoạt động một cách hiệu quả; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội, phát triển du lịch cộng đồng, thành lập các tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ nhiều phụ nữ thoát nghèo, qua đó nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Nội dung, hình thức sinh hoạt chưa hấp dẫn, chưa thu hút được hội viên phụ nữ; Nhiều cơ sở chưa rà soát phân loại hội viên để có giải pháp thu hút hội viên; việc ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của nhiệm kỳ tại cấp cơ sở còn chung chung, chưa sát... Đặc biệt, hạn chế về năng lực của cán bộ Hội cấp huyện đã khiến không ít chỉ đạo, chủ trương, chính sách chưa đến được với cơ sở một cách đầy đủ. Đó là những vấn đề cần giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.

dsc_8518.JPG
Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các tỉnh đã thống nhất bầu chọn 3 tỉnh là Điện Biên, Sơn La, Lai Châu để đề nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2017.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm