Nhiều đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ bị công an đánh sập

13/07/2018 - 17:59
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Công an Hải Phòng, Thanh Hóa và Ninh Bình vừa đánh sập nhiều đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới gần trăm tỷ đồng.

Hải Phòng: 6 đối tượng bị tạm giữ trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Qua theo dõi, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xác định, tại quận xuất hiện một ổ nhóm gồm hơn 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1964) và Trần Xuân Thái (sinh năm 1989) cầm đầu. 

ttxvn_ca_do_fotor.jpg
Đối tượng Trần Xuân Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

 

Ổ nhóm này tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua điện thoại, mạng internet với quy mô liên tỉnh, được tổ chức chặt chẽ từ khâu chỉ đạo điều hành, quản lý, ăn chia tiền thắng thua. Đường dây đánh bạc này được hình thành từ năm 2016 với số tiền đánh bạc lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Chỉ tính từ tháng 6 đến nay, lượng thanh toán của ổ nhóm này là 15 tỷ đồng. 

Chiều 10/7, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Hải Phòng triệu tập 12 đối tượng gồm Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1964), Trần Xuân Thái (sinh năm 1989), Nguyễn Mạnh Tú (sinh năm 1982), Bùi Hồng Phúc (sinh năm 1972), Lương Quang Huy (sinh năm 1984), Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1992), Hồ Văn Giang (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1990), Trương Văn Công (sinh năm 1988), Trương Văn Huy (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1990), Đào Trọng Hiếu (sinh năm 1989) lên trụ sở công an quận để làm việc. 

Bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

* Thanh Hóa: Phá 2 đường dây cá độ bóng đá 64 tỷ đồng

Trong ngày 11/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá 2 đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên đến 64 tỷ đồng. 

Đường dây thứ nhất do Lê Nguyên Hải (sinh năm 1981) và Lê Phi Sơn (sinh năm 1987, đều trú tại TP. Thanh Hóa) cầm đầu. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 200 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu tháng 1 đến nay, lượng thanh toán bằng tiền mặt của đường dây này là hơn 58 tỷ đồng. Riêng trong dịp World Cup 2018 cho đến khi bị bắt, đường đây này đã hoạt động giao dịch bằng tiền hơn 25 tỷ đồng. 

Đường dây thứ hai do Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu. Ngoài Cường, lực lược chức năng cũng bắt giữ thêm Lê Văn Tuân (sinh năm 1989) và Nguyễn Duy Tiến (sinh năm 1982). 

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Tĩnh Gia bắt quả tang Cường đang dùng trang bóng đá Dgga 11001 để cá độ với số tiền tương đương 125 triệu đồng. Từ tài khoản này, Cường chia thành nhiều tài khoản con để các con bạc cá độ với tổng số tiền từ đầu tháng 7 cho đến khi bị bắt là 6 tỷ đồng. 

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn do Hồ Đức Tuấn và Nguyễn Văn Tuân (đều ở huyện Đông Sơn) cầm đầu, bắt giữ 11 đối tượng có liên quan. Qua điều tra xác minh, tổng số tiền cá cược, lô đề của đường dây đánh bạc này là gần 100 tỷ đồng.

tang-vat.jpg
Tang vật thu giữ trong đường dây cá độ bóng đá do Công an Ninh Bình triệt phá. Ảnh: Báo CAND
 

Ninh Bình: 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 20 tỷ đồng 

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quyết Chiến (sinh năm 1986, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1985), Trần Mạnh Trung (sinh năm 1986), Vũ Huy Thông (sinh năm 1989) và Đinh Ngọc Sơn (sinh năm 1990) trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 20 tỷ đồng. 

Nguyễn Quyết Chiến quản lý tài khoản chính và tạo một số tài khoản phụ để cung cấp cho các “đại lý”, đồng thời tổ chức cho nhiều con bạc tham gia cá độ bóng đá qua trên trang “bong88.com” với số tiền huy động vào việc đánh bạc hàng tỷ đồng mỗi ngày.   

Đây là đường dây đánh bạc lớn, hoạt động hết sức tinh vi khi sử dụng điện thoại di động có số sim rác để truy cập vào mạng internet để quản lý, điều hành và cá độ bóng đá; thường xuyên thay đổi số điện thoại... 

Ngày 3/7, Công an Ninh Bình đã bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng nói trên. Bước đầu, cơ quan công an cũng đã chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng vào việc cá độ bóng đá là hơn 20 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm