Nhiều hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

P.V
28/06/2022 - 12:54
Nhiều hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Tỉnh Bến Tre phối hợp với các bộ, ban ngành Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 - 1/7/2022).

Cụ thể, đó là hoạt động trưng bày hiện vật, tài liệu Nguyễn Đình Chiểu cuộc đời và sự nghiệp vào sáng ngày 28/6 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và gửi trưng bày ảo đến trụ sở của UNESCO tại Pháp.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay diễn ra vào ngày 29/6 tại TP Bến Tre.

Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và 30 năm Ngày Hội truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 30/6 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu.

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

Các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là một sự kiện lớn nhằm khơi dậy lòng tự hào về một nhà thơ, một thầy thuốc, một nhà yêu nước của Bến Tre nói riêng, Việt Nam nói chung.

Đây cũng là cơ hội để Bến Tre giới thiệu, quảng bá và khơi dậy tiềm năng, xúc tiến du lịch, tạo sự lan tỏa rộng khắp để du khách trong nước và quốc tế biết đến Bến Tre.

Tại kỳ họp lần thứ 41 diễn ra từ ngày 9-24/11/2021 tại Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức thông qua hồ sơ khoa học danh nhân Nguyễn Đình Chiểu của Việt Nam vào danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử có tầm vóc quốc tế niên khóa 2022-2023.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm